Say nắng và cách xử trí

Con trai tôi đi đá bóng về, mặt mũi đỏ gay, cháu kêu đau đầu, buồn nôn, tôi cho cháu uống một cốc nước rau má và nằm nghỉ ngơi.

Tôi băn khoăn không biết có phải cháu bị say nóng không, xin bác sĩ hướng dẫn cho cách nhận biết và xử trí để lần sau con tôi có bị, tôi có cách xử lý đúng hơn.

Vũ Mai Khanh (Hải Phòng)

Say nóng, say nắng là hiện tượng hay gặp vào những ngày hè nắng nóng, nhiệt độ cao, trẻ em, người già và những người hoạt động ngoài trời hay mắc phải.

Say nắng thường nặng hơn say nóng và nếu không được cấp cứu kịp thời rất có thể bị tử vong.

Biểu hiện bệnh: mặt, toàn thân đỏ nhừ, người vã mồ hôi, hoa mắt, chóng mặt sau đó người lại tái nhợt, niêm mạc khô, trụy mạch, mê sảng, co giật, hôn mê.

Do bị trúng nắng, nóng nên cơ thể mất nước, cách xử trí đầu tiên là phải hạ thân nhiệt, bù nước bằng cách cho bệnh nhân nằm ở chỗ thoáng mát, cởi quần áo, chườm lạnh, nếu thấy bệnh nhân nặng phải đưa tới bác sĩ.

Để đề phòng say nắng, nóng, khi lao động hay hoạt động ngoài trời nên đội mũ, tích cực uống nước (nước pha muối) càng tốt.

Quý độc giả có câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu tư vấn về các vấn đề sức khỏe, bài thuốc chữa bệnh xin gửi câu hỏi vào ô Bình luận ở dưới cuối mỗi bài viết.

Chúng tôi sẽ mời những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm với quý độc giả. Trân trọng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại