Khuyến cáo: Đề phòng say nắng, viêm não khi nắng nóng bất thường

Nắng nóng bất thường 39-41 độ C trên diện rộng ở khu vực Bắc và Trung Bộ những ngày qua khiến nhiều trẻ em, người già phải nhập viện vì các bệnh viêm đường hô hấp, tăng huyết áp.

PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mỗi ngày, bệnh viện khám cho khoảng 200-300 bệnh nhi. Do trời nắng nóng, nhiều cha mẹ cho con đi khám vào buổi tối nên mỗi tối các bác sĩ cũng phải thăm khám cho gần 100 bệnh nhi. TS Dũng cho biết, mùa nắng nóng là mùa của bệnh viêm não và viêm màng não.

 

Ảnh minh họa

Hiện khoa Nhi đang điều trị cho 5 bệnh nhi mắc bệnh này. Sau một thời gian vắng bệnh nhân do lo ngại nhiễm chéo bệnh sởi, hiện Bệnh viện Nhi T.Ư đã tấp nập trở lại. Bác sĩ Trần Văn Học - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, vào thời điểm này, mỗi ngày bệnh viện khám khoảng 2.000-3.000 bệnh nhân, có ngày lên tới 3.500. Riêng bệnh nhân viêm não tại Bệnh viện Nhi T.Ư cũng có hơn chục ca. Còn tại Bệnh viện Lão khoa T.Ư, lượng bệnh nhân đến khám cũng tăng khoảng 20%. Bệnh viện Da liễu T.Ư có khoảng 1.200 bệnh nhân đến khám mỗi ngày, tăng 20% so với trước. Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng làm gia tăng các bệnh dị ứng.

Theo PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, nắng nóng bất thường khiến trẻ em mỏi mệt, ăn ít, sức đề kháng giảm nên rất dễ nhiễm bệnh. Ngoài ra, trẻ nằm điều hòa rồi lại chạy ra ngoài trời, gặp nhiệt độ nóng lạnh đột ngột cũng có thể mắc các bệnh viêm đường hô hấp.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông tin, thời tiết nhiều nơi nóng đến 40-41 độ C khiến bệnh nhân nhập viện cũng tăng nhẹ. Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận gần 1.000 bệnh nhân đến khám, tăng khoảng 15% so với những ngày chưa nắng. Chủ yếu là bệnh nhi viêm đường hô hấp và người già bị bệnh tim mạch, tăng huyết áp. Bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp nào đột quỵ, say nắng vì nắng nóng. Ông Tuấn cho biết thêm, bệnh viện cũng đã thành lập 6 đội cấp cứu cơ động, sẵn sàng cấp cứu các bệnh nhân bị nguy kịch do thời tiết nắng nóng khi được điều động.

Về phòng bệnh, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên đi ra ngoài đường vào lúc nắng gay gắt và nên mặc áo chống nắng, đội mũ. Nên tích cực uống nước mát (không uống quá nhiều nước đá), duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn các thức ăn mềm, mát để đảm bảo sức khỏe. Cả người già và trẻ em đều không nên ở phòng điều hòa quá lạnh rồi lại chạy ra ngoài nắng đột ngột...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại