Cách chữa bệnh "huyền bí" từ đá quý nhiều người muốn thử

Ánh Tuyết |

Đá quý thường được biết đến như một sự tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực, "đẳng cấp" của người sở hữu. Nhưng chuyện chúng được sử dụng như một “phép màu” chữa bệnh thì không phải ai cũng biết rõ.

Theo nhiều tài liệu, ở Ai Cập, Hy Lạp, La Mã cổ đại người ta đã sử dụng các loại đá quý như Thạch anh, Hổ phách, Saphia… để chữa bệnh, tăng năng lượng cho cơ thể. Cách chữa bệnh này vẫn được duy trì cho đến những thế hệ về sau.

Chưa có nhiều tài liệu khoa học giải thích đầy đủ về việc chọn đá quý để chữa bệnh. Tuy nhiên một điều được thừa nhận là trong thành phần tạo nên nhiều loại đá quý chứa chất có khả năng thu hút năng lượng và chế ngự nguyên khí trong cơ, từ đó hỗ trợ điều trị bệnh tật.

Dưới đây là những khả năng chữa bệnh “huyền bí” của đá quý được truyền tụng mà không ít người muốn thử trải nghiệm.

Chữa mất ngủ, giải độc và chống say rượu

- Đá thạch anh hồng có tác dụng bổ sung nguyên khí, tăng cường thể lực.

- Đá thạch anh đỏ có tác dụng chống say rượu, giải độc và thanh lọc cơ thể. Người Hy Lạp cổ đại thường dùng những chiếc cốc uống rượu bằng Thạch anh đỏ để chống say.

Picture 3

Thạch anh tím

- Đá thạch anh tím chữa mất ngủ và tăng cường trí tuệ, lòng dũng cảm, tránh được những ưu phiền trong lòng. Nó có tác dụng chữa bệnh sợ hãi khi ngủ và làm cho tinh thần của bạn thư thái và tâm an.

- Đá thạch anh đen có thể chữa khỏi ung thư vì khi đeo chúng người bệnh sẽ ngăn được các khúc xạ, giăn chặn sự di căn của các tế bào ung thư, giảm các cơn đau…

Ngoài ra, đá Thạch anh còn được sử dụng để massage cơ thể, tăng cường sự lưu thông máu trong cơ thể giúp bạn tỉnh táo và sáng khoái hơn.

Bạn có thể sử dụng các đồ trang sức như hoa tai, dây truyền, nhẫn thạch anh hay để chúng trong phòng ngủ, giữ chúng bên mình sẽ có tác dụng tốt.

An thần, lợi tiểu

Đây được xem là tác dụng tuyệt vời của Hổ phách (còn được gọi là Huyết phách, Minh phách). Người sở hữu một chiếc nhẫn hay hoa tai, vòng tay bằng Hổ phách sẽ luôn cảm thấy an thần, ổn định tâm lý, lợi tiểu…

Chữa bệnh gan, đau lưng, đa thần kinh tọa

Những người La Mã mắc bệnh về gan, đau lưng, đau thần kinh tọa sẽ tìm cho mình một viên đá Peridot hay một món đồ trang sức chế tác từ loại đá này để chữa bệnh.

Khi có sự cố về tinh thần, bất an người ta sẽ đặt những viên đá Peridot trên đầu giường để an thần, chế ngự cảm xúc và những hành động tiêu cực.

Bệnh về cơ, xương, khớp…

Một số người ở thời kỳ cổ đại thường dùng đá Saphia để chữa các bệnh đau cơ, xương, khớp, đau đầu, đau bụng...

Ngoài ra họ còn quan niệm rằng đeo những trang sức bằng đá Saphia sẽ xua đuổi được ma quỷ và bảo vệ bạn khỏi những tai ương có thể xảy ra. Loại đá này có màu sắc rất phong phú và bắt mắt.

Picture 2

Đá Saphia

Cầm máu, ức chế thần kinh

Người xưa sử dụng loại đá Carnelian để hóa giải những cơn giận dữ và cầm máu mỗi khi bị thương.

Giúp giảm cân, chữa bệnh đường tiêu hóa

Có quan niệm cho rằng việc đeo loại ngọc Topaz lên người sẽ giúp bạn giảm cân, thoát khỏi các loại bệnh về đường tiêu hóa.

Bên cạnh đó, ngọc Topaz còn được xem là vật linh thiêng giúp xua đuổi tà ma. Các phép thuật tiêu cực và hạnh động xấu của người khác nhằm với bạn cũng sẽ được hóa giải khi bạn sở hữu bên mình một viên ngọc Topaz.

Ngoài ra, sức khỏe của bạn cũng được phản ánh ở màu sắc của viên ngọc Lục bảo mà bạn sở hữu. Đó có thể là “điềm lành” hay “điềm gỡ”, một lời tiên tri về sức khỏe và tương lai của bạn.

Chuyên gia Việt Nam nói gì về cách chữa bệnh bằng đá quý?

Theo Đời sống & Pháp luật, lương y Nguyễn Huy cho biết ở các loại đá quý nêu trên đều có sự dao động về tinh thể. Thông thường là từ 300.000 lần/s. Sự dao động tinh thể càng lớn thì càng tốt cho sức khỏe của bạn.

Khi xảy ra quá trình dao động tinh thể, chúng sẽ phát ra nguồn năng lượng giúp ổn định sóng sinh học của cơ thể đồng thời loại bỏ, ngăn ngừa những sóng có hại. Khi đó, ta sẽ thấy khỏe khoắn, thư thái và hoạt bát hơn.

Một số người có niềm tin vào phương pháp này đã đeo trang sức đá quý lên người, thậm chí là nằm giường đá để chữa bệnh.

Một số tài liệu còn cho rằng những loại đá quý này không chỉ đơn thuần là tĩnh vật mà nó còn có thể “thở”, vận động và tiềm ần những nguồn năng lượng tác động đến con người.

Trong khi đó, nhà cảm xạ học, bác sĩ Dư Quang Châu thì đã đưa ra luận điểm rằng việc sử dụng “đá tự nhiên” để chữa bệnh là rất tốt.

Theo ông, các nhà khoa học Pháp đã từng chứng mình về sự “vận động” của đá quý và nguồn năng lượng mà chúng tác dụng lên con người là có thật.

Ví dụ tiêu biểu ông đưa ra đó là việc Từ Hy Thái hậu đã dược một nhà sư Tây Tạng mách cho dùng ngọc trai nấu nhừ, tán nhuyễn, pha với sữa của phụ nữ có con so rồi thoa lên mặt, lên da mỗi buổi tối để có làn da tươi trẻ, không nếp nhăn…

Trả lời phỏng vấn trên tờ Kiến thức về việc sử dụng đá quý để chữa bệnh ung thư, GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết:

“Để điều trị bệnh ung thư, các bác sĩ phải căn cứ theo từng loại ung thư để biết được do virus nào gây ra mà sử dụng phác đồ điều trị thích hợp. Khác với những căn bệnh khác, nếu phát hiện hoặc điều trị chậm trễ, bệnh nhân ung thư sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống".

Từ đó, ông cho rằng phương pháp sử dụng đá quý để chữa bệnh chỉ mang tính chất tâm linh, giúp người bệnh có niềm tin vào sự sống còn để đấu tranh với bệnh tật theo hướng tích cực.

Đây cũng là cách chữa bệnh của những người cổ đại khi mà khoa học, y tế chưa được phát triển như ngày nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại