Nga sẽ dừng sản xuất S-300 để tập trung cho S-400

Bắt đầu từ năm 2015, ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ dừng hoàn toàn việc chế tạo mới các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300.

Theo hãng thông tấn Nga Itar-Tass, quyết định trên sẽ có hiệu lực đối với cả các đơn hàng xuất khẩu, cũng như hợp đồng của Bộ Quốc phòng Nga liên quan tới S-300. Tuy ngừng chế tạo mới, các lô phụ tùng của S-300 sẽ vẫn được lưu lại để đảm bảo cho các tổ hợp vũ khí phòng không loại này đang hoạt động.

Giới chức quân sự Nga tuyên bố, trong tương lai, toàn bộ các tổ hợp S-300 cũ của quân đội Nga sẽ được thay thế bằng tổ hợp S-400 Triumph hiện đại hơn. Để tập trung đáp ứng nhu cầu của quân đội trước, Nga sẽ không xuất khẩu S-400 trước năm 2016.

Tổ hợp S-300.

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã thông qua phiên bản xuất khẩu của tổ hợp S-400 và giám đốc Tổ hợp thiết kế Almaz-Antey Vyacheslav Dzirkaln đang đàm phán với một số khách hàng tiềm năng quan tâm tới dòng vũ khí phòng không hiện đại này.

Theo lời ông V. Dzirkaln, S-400 sẽ có tiềm năng xuất khẩu rất lớn do Nga hiện đang chiếm tới 1/3 thị phần xuất khẩu vũ khí phòng không thế giới. Trung Quốc gần đây đã có tiếp xúc với Nga về khả năng mua S-400, nhưng không rõ hợp đồng này có kèm việc chuyển giao công nghệ hay không?

Liên Xô bắt đầu sản xuất hàng loạt tổ hợp S-300 từ những năm 1970 và chúng được tiếp nhận vào biên chế quân đội Xô viết từ năm 1975. S-300 tới thời điểm hiện tại có tới 14 biến thể trang bị cho hải-lục-không quân. Thông số kỹ-chiến thuật của các phiên bản S-300 khác xa nhau rất nhiều do được cải tiến liên tục về hệ thống ra-đa và đạn tên lửa có trong tổ hợp. Cụ thể, nếu phiên bản S-300PMU chỉ có thể ngăn chặn mục tiêu bay với vận tốc 1.300m/giây, thì phiên bản S-300PMU2 Favorit có thể ngăn chặn mục tiêu bay với vận tốc tới 2.800m/giây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại