Nhật khoe căn cứ sẽ dùng khi động binh với Trung Quốc

Trước sự quyết đoán của Trung Quốc trong vấn đề lãnh thổ, Nhật Bản tỏ rõ sự lo ngại. Họ đã tiến hành diễn giải lại hiến pháp để tăng khả năng phòng vệ trong trường hợp xấu nhất.

Trong một lần đặc biệt hiếm hoi mà chỉ một số ít phóng viên nước ngoài tham gia, phóng viên Matt Carney của kênh ABC được tiếp cận các căn cứ quân sự Nhật dùng để đề phòng trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc.

Không quân là tuyến đầu phòng thủ

Carney khẳng định lực lượng không quân Nhật sẽ là tuyến đầu trên trận địa. Cụ thể hơn, căn cứ không quân Nhật Bản tại Naha thuộc đảo Okinawa sẽ là điểm cao nhất trong phòng tuyến của Nhật trước Trung Quốc.

Các máy bay chiến đấu tại căn cứ Naha chỉ mất 20 phút để bay tới quần đảo Senkaku - nơi được coi là ngòi nổ chiến tranh tại Đông Á. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền lịch sử đối với các đảo mà họ gọi là Điếu Ngư nhưng quần đảo này do Nhật Bản quản lý và họ tuyên bố đó là lãnh thổ của Nhật.

Căng thẳng ở khu vực này ngày càng tăng. Các phi công tại Naha đã chứng kiến dày đặc các cuộc gọi yêu cầu điều máy bay ra cản máy bay chiến đấu của Trung Quốc trong năm qua. Riêng trong năm ngoái là 810 lần điều động, còn nhiều hơn cả số lần trong thập kỷ trước. Chỉ trong buổi sáng, các phóng viên nước ngoài đến thăm căn cứ thì đã có 2 lệnh điều động chống máy bay Trung Quốc được phát ra.

Phi công Sho Yoshida nói rằng anh luôn trong trạng thái căng thẳng vào những ngày này, khi anh không "biết mục đích và ý định của một chiếc máy bay đang tiến gần không phận của Nhật Bản".

Yoshida thừa nhận công việc của mình "là một trách nhiệm nặng nề", nhưng nói rằng anh sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho đất nước. "Công việc của tôi là rất quan trọng - để bảo vệ hòa bình và an ninh cho đất nước chúng tôi", Yoshida nói.

Tàu khu trục phản ứng nhanh đề phòng chiến tranh

Các phóng viên được xuống thăm tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường Myoko. Họ có dịp hiếm hoi được tiếp cận Trung tâm thông tin chiến đấu (CIC). Rất nhiều màn hình máy tính, bản đồ, và mã số bí mật đập vào mắt, nó là trung tâm của hệ thống phòng thủ của Nhật Bản.

CIC có thể theo dõi và tiêu diệt bất cứ điều gì trên khắp Bắc Á. Nếu Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên phóng tên lửa hoặc triển khai một máy bay chiến đấu, Nhật Bản sẽ thấy nó ở đây đầu tiên và lệnh tấn công đầu tiên cũng được phát từ CIC.

Thuyền trưởng Tsuyoshi Sato, nói rằng một hệ thống bệ phóng thẳng đứng đặc biệt đã được phát triển để khởi động 90 tên lửa trong vòng vài phút. Thuyền trưởng Sato nói rằng họ chỉ đơn giản là chờ đợi lệnh để ấn vào nút. "Khi đất nước của chúng tôi bị tấn công, thủ tướng sẽ ra lệnh cho Bộ Quốc phòng. Chúng tôi sẽ tìm thấy mục tiêu và tấn công nó", ông nói.

Việc hiện đại và tăng cường đầu tư cho lực lượng phòng vệ được người dân Nhật ủng hộ. Trước đây, họ coi quân đội là những kẻ ăn cắp tiền thuế của người dân. Một thập kỷ trước, chỉ 1/10 thanh niên Nhật muốn đi lính để thể hiện tình yêu nước nhưng giờ con số đã tăng lên 1/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại