Tiêm kích F-35B Mỹ có thêm khách hàng tiềm năng mới

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Australia có thể sẽ đặt mua các tiêm kích tàng hình F-35B để trang bị cho 2 tàu đổ bộ lớp Canberra của nước này.

Tạp chí quốc phòng IHS Jane's (Anh) đưa tin Australia đang cân nhắc khả năng mua biến thể cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) F-35B do hãng Lockheed Martin sản xuất để bổ sung cho biến thể cất hạ cánh truyền thống (CTOL) F-35A mà nước này đã đặt mua trước đó.

Người phát ngôn của Thứ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston hôm 26/5 cho hay khả năng mua các tiêm kích tàng hình F-35B sẽ được cân nhắc trong quá trình soạn thảo Sách Trắng Quốc phòng của nước này, dự kiến được hoàn thành vào quý thứ hai năm 2015.

Trước đó, có thông tin Thủ tướng Australia Tony Abbott đã chỉ đạo các nhà soạn thảo Sách Trắng Quốc phòng xem xét khả năng mua các tiêm kích F-35B để trang bị cho 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Canberra của Hải quân Hoàng gia Australia, với lượng giãn nước 27.800 tấn.

Chính phủ Australia hôm 23/4 tuyên bố quyết định mua thêm 58 tiêm kích F-35A, nâng tổng số F-35A mà nước này đặt mua lên 72 chiếc. Hai chiếc đầu tiên về hình thức sẽ được chuyển giao vào cuối năm nay mặc dù chúng và những chiếc tiếp theo không thể có mặt tại Australia trước cuối năm 2018.

Biến thể cất cánh ngắn/hạ cánh thẳng đứng F-35B là thành viên dành được nhiều sự quan tâm nhất của dòng F-35, có thể được trang bị trên tàu sân bay hạng nhẹ không có máy phóng hoặc tàu đổ bộ có máy phóng. F-35B được thiết kế dành riêng cho Thủy quân lục chiến Mỹ và quân đội Anh cũng đã đặt mua biến thể này.

Một số nguồn tin xác nhận rằng Thủ tướng Australia rất quan tâm tới biến thể STOVL F-35B, tuy nhiên, để có thể vận hành loại tiêm kích này, Australia cần tiến hành một số nâng cấp lớn trên 2 tàu đổ bộ. Việc này có thể tiêu tốn ngân sách hàng triệu USD.

F-35B thử nghiệm cất hạ cánh trên tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại