Nga sắp tấn công Ukraine? Chỉ Putin có câu trả lời

Thiên Minh |

(Soha.vn) - CNN đưa tin, một bản đánh giá thông tin tình báo mới của Mỹ cho biết khả năng lực lượng Nga sẽ tràn vào miền đông Ukraine cao hơn so với những dự đoán trước đây.

Hơn 30.000 binh sĩ Nga dọc biên giới đông Ukraine

Hai quan chức giấu tên của Mỹ nhấn mạnh rằng không có gì chắc chắn nhưng có một số dấu hiệu đáng lo ngại trong vòng 3-4 ngày qua.

Dấu hiệu tập kết quân binh đề cập tới trong bản đánh giá gợi nhớ tới những động thái quân sự của Moscow trước khi tiến vào Chechnya và Georgia .

Các quan chức quân đội và tình báo của Mỹ đã tóm tắt bản đánh giá này trước Quốc hội.

Kết quả là, các thành viên Đảng cộng hòa trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ đã viết một lá thư tới Nhà trắng, bày tỏ lo ngại về những gì đang diễn ra.

Các binh sĩ đứng cạnh một xe thiết giáp của Nga bên ngoài một chốt kiểm soát biên giới Ukraine tại thành phố Balaclava, Crimea. (Ảnh: Reuters)
Các binh sĩ đứng cạnh một xe thiết giáp của Nga bên ngoài một chốt kiểm soát biên giới Ukraine tại thành phố Balaclava, Crimea. (Ảnh: Reuters)

Một bản đánh giá khác mà CNN có được cho biết các thành viên ủy ban cảm thấy tình hình hiện nay đã đạt tới mức độ "khẩn cấp và báo động", dựa trên những không tin mới.

Ủy ban cho biết họ "quan ngại sâu sắc rằng Moscow có thể tấn công miền đông và miền nam Ukraine, dồn quân về phía tây để tới Transdniestria và đồng thời tìm cách chiếm đoạt đất đai ở vùng Baltic".

Các thành viên ủy ban cho biết tướng Philip Breedlove, Tư lệnh tối cao lực lượng liên quân NATO ở châu Âu lưu ý rằng Nga có đủ lực lượng cần thiết để di chuyển tới những khu vực trên.

Binh sĩ Nga tại khu vực biên giới của nước này tiếp giáp miền đông Ukraine đã vượt trên 30.000 quân, nhiều hơn đáng kể so với những gì cần thiết cho các cuộc tập trận mà Nga nói họ đang tiến hành, và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy các lực lượng này sẽ trở về căn cứ của họ.

Lực lượng Nga tập kết tại biên giới với Ukraine bao gồm một số lượng lớn các đơn vị cơ giới có thể di chuyển nhanh chóng. Các lực lượng tăng viện như đặc nhiệm, lính dù, không vận và các đơn vị khác có vẻ được đặt trong tình trạng cơ động cao hơn tại các địa điểm khác ở Nga.

Các xe bọc thép chở quân của Nga được nhìn thấy gần Rostov (Nga), giáp biên giới Ukraine. Ảnh: Daily Mail
Các xe bọc thép chở quân của Nga được nhìn thấy gần Rostov (Nga), giáp biên giới Ukraine. Ảnh: Daily Mail

Còn có tin tình báo rằng thậm chí ngày càng nhiều các lực lượng Nga đang tăng viện cho khu vực biên giới. Tất cả các binh sĩ đều được đặt vào vị trí sẵn sàng cho bất cứ hành động quân sự nào.

Lực lượng Nga đã có mặt tại vùng biên giới bao gồm các hệ thống pháo phòng không và xe bánh hơi.

Mỹ tin rằng Nga có thể quyết định tiến sâu hơn vào miền đông Ukraine để tạo cầu nối trên đất liền tới Crimea.

Cụ thể, các lực lượng nga sẽ di chuyển qua 3 thành phố của Ukraine là Kharkiv, Luhansk và Donetsk, từ đó mở đường trên bộ vào Crimea. Theo tình báo Mỹ, các lực lượng Nga hiện tại đang được bố trí xung quanh vùng Rostov, Kursk, và Belgorod (Nga).

Nga tấn công Ukraine ? Chỉ ông Putin có câu trả lời

Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI) dẫn một bài viết trên tờ Les Echos với tựa đề "Phương Tây báo động trước các động thái quân sự Nga" cho hay hôm qua, tại quảng trường Maidan, địa điểm biểu tượng của phong trào dân chủ Ukraine, trước 5.000 người, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Andrei Paroubyi khẳng định các đơn vị Nga bố trí tại vùng biên giới có thể tấn công "bất cứ lúc nào". Cũng hôm qua, lần đầu tiên các lãnh đạo Phương Tây, như Thủ tướng Anh và Tư lệnh Nato, viên tướng Mỹ Philip Breedlove, cũng cùng chung lo ngại này. Theo Tư lệnh Nato, sự hiện diện của quân đội Nga tại vùng biên giới là  "rất rất quan trọng"

Một số chuyên gia quân sự đã hình dung kịch bản của cuộc tấn công từ Nga.

Theo Tổ chức cố vấn IHS, mục tiêu của Nga là kiểm soát trong vài ngày các thành phố được coi là thân Nga, như Donest, Kharkov, Kherson… Cảng Odessa cũng có thể là mục tiêu chiếm đóng của Moscow. Về mặt lý thuyết, Nga có thể huy động quân số gấp 6 lần Ukraine và nhanh chóng chiếm được một phần ba lãnh thổ của nước này, nhưng theo các chuyên gia, đánh chiếm thì dễ, nhưng để giữ được thì khó. Việc Nga xâm lược Ukraine làm lo ngại khả năng bùng nổ Chiến tranh thế giới lần thứ ba, tuy nhiên khả năng đụng độ quân sự trực tiếp Nga – NATO là không thể, với quy ước ngầm được tuân thủ tuyệt đối từ 42 năm nay, là "không bao giờ một quân nhân Nato bắn vào một quân nhân Nga và ngược lại". Tuy nhiên, điều này không ngăn cản Mỹ cung cấp tin tức tình báo và cố vấn cho Ukraine, nếu điều tồi tệ nhất xảy ra.

Theo ước tính của Kiev, lực lượng này bao gồm 80.000 binh sĩ (20.000 theo NATO), với 170 máy bay và 400 xe bọc thép. Về phía Nga, nhiều lần Moscow bác bỏ khả năng Nga tấn công Ukraine.

Tuy nhiên, theo Les Echos, sau việc Nga sát nhập Crimea – trong khi trước đó vẫn liên tục phủ nhận - thì khả năng Nga có tấn công Ukraine hay không trong thời gian tới chỉ có ông Vladimir Putin và ba hay bốn cộng sự thân cận nhất là biết rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại