Crimea: Nga bắt đầu thu gom xe tăng của Ukraine?

Ly Vy |

(Soha.vn) - Trang mạng tiếng Nga military-informant đưa tin trong hai ngày 25, 26/3 vừa qua, Nga đã di chuyển các thiết bị quân sự của Ukraine tại một căn cứ ở Perevalnoye, Crimea.

"Các xe tăng đã được đưa khỏi một căn cứ quân sự đã bị chiếm giữ của Ukraine ở Perevalnoye, Crimea", người đứng đầu trung tâm thông tin về Crimea thuộc bộ quốc phòng Ukraine, ông Vladislav Seleznev viết trên trang Facebook của mình.

Ông này cũng lưu ý thêm là các xe tăng này không phải của quân đội Nga mà là các xe tăng của quân đội Ukraine. Tuy nhiên vẫn chưa có các nguồn tin chính thức xác nhận việc này.

Dựa vào bức ảnh được công bố có thể nhận thấy các xe vận chuyển xe tăng là xe của phía Nga. Một số nguồn tin cho biết những chiếc xe tăng này được vận chuyển đến Sevastopol.

Vào ngày 26-3 vừa qua phía Nga thông báo toàn bộ các căn cứ quân sự của Ukraine ở Crimea đã treo cờ Nga và các binh sĩ Ukraine khi rời khỏi Crimea không được mang theo bất kì loại vũ khí nào. Như vậy việc Nga sáp nhập Crimea đã làm quân đội Ukraine mất đi một số lượng lớn vũ khí, như tại căn cứ không quân Belbek với 45 máy bay, các tàu chiến của hải quân Ukraine, xe tăng,...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại