Ukraine xin Nga trả lại một số tàu chiến

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Chính phủ Ukraine đang đàm phán với phía Nga để xin lại một số tàu chiến của Hải quân Ukraine đã bị chiếm giữ ở Crimea.

Thông tin này được tiết lộ bởi nhóm "Information Resitance" (chuyên đưa tin về căng thẳng Nga-Ukraine).

Cũng chính vì lý do này mà các kíp thủy thủ của những tàu chiến trung thành với Ukraine vẫn chần chừ chưa rời khỏi Crimea. Sự hiện diện của họ tại đây nhằm dự phòng trường hợp Nga đồng ý trả lại một số tàu chiến cho Hải quân Ukraine.

Nhóm "Information Resitance" dự đoán nhiều khả năng Nga sẽ đồng ý trả lại 2 chiếc tàu do Ukraine độc lập chế tạo là tàu hộ tống Lutsk và Ternopil.

Theo dự kiến ban đầu, các kíp thủy thủ của Hải quân Ukraine sẽ rời khỏi Crimea vào cuối tuần này. Họ sẽ được hỗ trợ những phương tiện cần thiết để rời khỏi đây.

Tàu Ternopil đã treo cờ Hải quân Nga sau khi bị chiếm giữ
Tàu Ternopil đã treo cờ Hải quân Nga sau khi bị chiếm giữ

Trước đó, vào ngày 20/3, các tay súng đã giành quyền kiểm soát 3 tàu chiến của Ukraine, trong đó có tàu Lutsk và Ternopil. Vladislav Seleznyov, phát ngôn viên quân đội Ukraine lên tiếng cáo buộc lính Nga là lực lượng đã chiếm giữ các con tàu, sử dụng lựu đạn gây choáng khi đột kích vào tàu hộ tống Ternopil. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho rằng các tay súng này là lực lượng Tự vệ Crimea.

Tàu Cherkasy đang buộc dây vào xác con tàu nhỏ.
Tàu Cherkasy buộc dây vào xác con tàu nhỏ để kéo ra chỗ khác, tạo lối ra Biển Đen

Hiện nay, toàn bộ tàu chiến của Ukraine ở Crimea đã bị Tự vệ Crimea chiếm giữ. Ngày 25/3, các tay súng đã xông lên tàu hải quân cuối cùng vẫn còn treo cờ Ukraine ở Crimea là tàu quét mìn Cherkasy. Đây là con tàu từng tìm cách thoát ra Biển Đen vài ngày trước đó nhưng không thành công.

Theo như tường thuật, tàu Cherkasy đã buộc dây vào xác con tàu mà Hải quân Nga đánh chìm để kéo ra chỗ khác, tạo lối đi ra Biển Đen. Cherkasy đã kéo được xác con tàu nhỏ hơn đi một đoạn nhưng tàu tên lửa cao tốc của Hạm đội Biển Đen Nga đang phong tỏa gần đó đã tiến tới và ra hiệu sẵn sàng bắn vào tàu của Ukraine nếu như tàu này tiếp tục tìm cách thoát ra. Tàu Cherkasy sau đó phải rời khỏi vị trí và quay lại nơi đóng quân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại