Ukraine tố lính Nga dùng lựu đạn choáng chiếm 3 tàu hải quân

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Reuters dẫn lời Vladislav Seleznyov, phát ngôn viên quân đội Ukraine cho hay lính Nga đã chiếm giữ 3 tàu chiến của Hải quân Ukraine tại Crimea.

Ông Seleznyov cho biết các lực lượng Nga đã sử dụng lựu đạn gây choáng khi đột kích vào tàu hộ tống Ternopil đang đậu tại cảng Sevastopol.

Cũng theo ông Seleznyov, quốc kỳ Nga và cờ Hải quân Nga đang bay phấp phới ở một cầu tàu ở Sevastopol - nơi có 2 tàu hộ tống khác của Hải quân Ukraine là Lutsk và Khmelnitsky đang neo đậu. Đây là dấu hiệu cho thấy 2 tàu này cũng đã bị chiếm.

Tuy nhiên, không có lá cờ nào treo ở phía đuôi 2 con tàu này, nơi biểu tượng quốc gia thường được nhìn thấy.

"Có vẻ như các lực lượng Nga đã kéo cờ trên cả 2 con tàu xuống nhưng vẫn chưa kéo cờ của họ lên" - Seleznyov nói.

Trong khi đó, theo hãng tin AP, lực lượng đã chiếm giữ 3 tàu chiến của Hải quân Ukraine là lực lượng thân Nga. Theo một phóng viên ảnh của AP có mặt tại Crimea, đã có tiếng súng nổ ra nhưng không có thiệt hại nào về người khi tàu hộ tống Khmelnitsky bị chiếm giữ ở Sevastopol. Một con tàu khác tên là Lutsk cũng bị bao vây bởi những lực lượng thân Nga. Sau đó một lúc, phóng viên AP thấy các binh sĩ Ukraine rời khỏi chiếc tàu thứ 3 là tàu hộ tống Ternopil.

Không khí căng thẳng tại bán đảo Crimea vẫn tăng cao mặc dù Tư lệnh hải quân Ukraine đã được trả tự do. Ukraine cho biết các binh sĩ của họ cảm thấy bị đe dọa ở Crimea khi Mỹ tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi Moscow chính thức sáp nhập Crimea.

Xem thêm: ẢNH: Binh sĩ Ukraine bị ép đầu hàng, rời tàu chiến

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại