ẢNH: Xác tàu chiến Nga chặn lối ra Biển Đen của Hải quân Ukraine

Minh Đức |

(Soha.vn) - Xác chiếc tàu Ochakov trở thành chướng ngại vật ngăn tàu chiến của Hải quân Ukraine ra Biển Đen.

Trước diễn biến phức tạp trên bán đảo Crimea, một nguồn tin từ Hải quân Ukraine cho biết Hải quân Nga đã tự đánh chìm một tàu săn ngầm cũ của mình để biến nó thành chướng ngại vật, ngăn tàu chiến của Hải quân Ukraine ở gần đó di chuyển khỏi khu vực. Xác con tàu nằm chắn ngang eo biển nối Biển Đen và vịnh Donuzlav.

Chiếc tuần dương hạm Ochakov đã bị đánh chìm nghiêng về một bên tạo nên một cái bờ kè chặn cửa ra vào cảng biển Myrnyi, Crimea.

Chiếc tuần dương hạm Ochakov đã bị đánh chìm nghiêng về một bên

Một thủy thủ Hải quân Nga đang nhìn xác tàu chiến của nước mình chặn cửa ra vào cảng biển ở Crimea.
Một thủy thủ Hải quân Nga đang nhìn xác tàu chiến của nước mình chặn cửa ra vào cảng biển ở Crimea.
Tuần dương hạm Ochakov thuộc Project 1134B Berkut B, NATO định danh lớp Kara. Đây là một loại tàu tuần dương hạm mang tên lửa chống ngầm.
Tuần dương hạm Ochakov thuộc Project 1134B Berkut B, NATO định danh lớp Kara. Đây là một loại tàu tuần dương hạm mang tên lửa chống ngầm.
Tàu có chiều dài 173,2 mét, rộng 18,6 mét, mớn nước 6,7 mét, lượng giãn nước toàn tải 9.700 tấn. Theo cách gọi của Liên Xô thì Ochakov thuộc loại tàu khu trục chống ngầm hạng nặng còn NATO liệt kê nó vào loại tàu tuần dương hạm  mang tên lửa điều khiển.
Tàu có chiều dài 173,2 mét, rộng 18,6 mét, mớn nước 6,7 mét, lượng giãn nước toàn tải 9.700 tấn. Theo cách gọi của Liên Xô thì Ochakov thuộc loại tàu khu trục chống ngầm hạng nặng còn NATO liệt kê nó vào loại tàu tuần dương hạm mang tên lửa điều khiển.
Tàu khu trục chống ngầm hạng nặng Ochakov được trang bị 8 tên lửa chống ngầm SS-N-14 Silex tầm bắn 50km, độ sâu tấn công từ 20-500 mét. 2 cặp phóng tên lửa phòng không SA-N-3 Gobletsurface hoặc SA-N-4 với tầm bắn tương ứng 30-50km.

Tàu Ochakov được trang bị 8 tên lửa chống ngầm SS-N-14 Silex tầm bắn 50km, độ sâu tấn công từ 20-500 mét. 2 cặp phóng tên lửa phòng không SA-N-3 Gobletsurface hoặc SA-N-4 với tầm bắn tương ứng 30-50km. 2 cặp pháo hạm 76mm, 4 pháo bắn siêu nhanh AK-630 30mm, 2 hệ thống rocket chống ngầm RBU-6000.

Quá trình phát triển tàu khu trục chống ngầm hạng nặng lớp Kara được triển khai vào năm 1964, nó được đưa vào biên chế Hải quân Liên Xô vào cuối những năm 1960. Tổng cộng có 7 chiếc đã được đóng mới và đưa vào sử dụng.

Quá trình phát triển tàu khu trục chống ngầm hạng nặng lớp Kara được triển khai vào năm 1964, nó được đưa vào biên chế Hải quân Liên Xô vào cuối những năm 1960. Tổng cộng có 7 chiếc đã được đóng mới và đưa vào sử dụng.

Một chi tiết khá thú vị đây là lớp tàu chiến đầu tiên của Hải quân Liên Xô được trang bị động cơ tuabin khí thay cho động cơ tuabin hơi nước. Loại động cơ này được nghiên cứu phát triển tại nhà máy đóng tàu Nikolayev nằm trên lãnh thổ Ukraine. Điều này lý giải tại sao Ukraine lại là một trong những quốc gia sản xuất động cơ tuabin khí hàng đầu thế giới.
Một chi tiết khá thú vị đây là lớp tàu chiến đầu tiên của Hải quân Liên Xô được trang bị động cơ tuabin khí thay cho động cơ tuabin hơi nước. Loại động cơ này được nghiên cứu phát triển tại nhà máy đóng tàu Nikolayev nằm trên lãnh thổ Ukraine. Điều này lý giải tại sao Ukraine lại là một trong những quốc gia sản xuất động cơ tuabin khí hàng đầu thế giới.
Trong 7 chiếc tàu khu trục chống ngầm hạng nặng loại này được sản xuất thì có đến 5 chiếc được bàn giao cho hạm đội biển Đen. Hiện tại chỉ còn 1 chiếc duy nhất mang tên Kerch đang hoạt động trong biên chế hạm đội biển Đen còn lại đều đã bị ngưng hoạt động và tháo dỡ.

Trong 7 chiếc tàu chống ngầm hạng nặng loại này được sản xuất thì có đến 5 chiếc được bàn giao cho hạm đội biển Đen. Hiện tại chỉ còn 1 chiếc duy nhất mang tên Kerch đang hoạt động trong biên chế hạm đội biển Đen còn lại đều đã bị ngưng hoạt động và tháo dỡ.

Xác chiếc tàu khu trục chống ngầm hạng nặng Ochakov nằm chắn ngang cửa biển dẫn vào vịnh Donuzlav. Bên trọng vịnh này là căn cứ phía Nam của Hải quân Ukraine. Như vậy cửa biển duy nhất để Hải quân Ukraine tiến vào biển Đen đã bị hải quân Nga chặn mất.

Xác chiếc tàu chống ngầm hạng nặng Ochakov nằm chắn ngang cửa biển dẫn vào vịnh Donuzlav. Bên trong nơi đây là căn cứ phía Nam của Hải quân Ukraine. Như vậy, cửa biển duy nhất để Hải quân Ukraine ra biển Đen đã bị hải quân Nga chặn mất.

Cách vị trí xác tàu bị đánh chìm không xa, tuần dương hạm mang tên lửa điều khiển Moskva, soái hạm của hạm đội biển Đen đã chốt chặn ở đó.
Cách vị trí xác tàu bị đánh chìm không xa, tuần dương hạm mang tên lửa điều khiển Moskva, soái hạm của hạm đội biển Đen đã chốt chặn ở đó.
Vị trí chiếc tàu bị đánh đắm (trong ngoặc đỏ) nhìn từ Google map. Phía trong vịnh Donuzlav là căn cứ phía Nam của Hải quân Ukraine.

Vị trí chiếc tàu bị đánh đắm (trong ngoặc đỏ) nhìn từ Google map. Phía trong vịnh Donuzlav là căn cứ phía Nam của Hải quân Ukraine.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại