Vì sao lính đánh thuê Mỹ tới Ukraine?

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine cho biết chính quyền Kiev đã thuê một công ty an ninh tư nhân Mỹ là Greystone Ltd.

Theo nguồn tin này trao đổi với hãng tin Itar-Tass (Nga), mục đích của việc này là để tham gia trấn áp phong trào biểu tình ở vùng phía đông Ukraine.

Nguồn tin cho hay chính quyền Ukraine đánh giá rằng lực lượng an ninh ở phía đông không đủ sức trấn áp tinh thần biểu tình hay xoa dịu các lãnh đạo và nhà hoạt động những phong trào ủng hộ Nga tại đây. Tổng thống lâm thời Alexander Turchinov là một trong các lãnh đạo đã bày tỏ lo ngại trên, “do vậy họ quyết định thuê lính đánh thuê nước ngoài để tham gia lực lượng cảnh sát và an ninh quốc gia”. Những người đầu tiên đề xuất ý kiến này là hai nhân vật Igor Kolomoisky và Sergei Taruta vừa được bổ nhiệm lãnh đạo các vùng Dnepropetrovsk và Donetsk.

Theo nhiều nguồn thông tin, Greystone Ltd là một đơn vị của công ty từng có tai tiếng Blackwater, sau này đổi tên thành Academi. Các chuyên gia quân sự cho biết công ty này liên kết với CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ. Nhân viên của công ty Blackwater từng tham gia cuộc chiến ở Afghanistan sau khi chính quyền Saddam Hussein sụp đổi năm 2003. Công ty này cũng đang có mặt tại Iraq, tham gia các cuộc tập huấn cho quân đội và cảnh sát Iraq.

Chính quyền Ukraine chưa đưa ra phản ứng trước thông tin này.

Trong diễn biến khác, sáng 25.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm đầu tiên với người đồng cấp Ukraine Andriy Deshchytsia sau nhiều tháng khủng hoảng chính trị tại Ukraine. "Chúng tôi đã đặt ra tầm nhìn thiết lập đối thoại quốc gia tốt đẹp với tất cả cư dân ở Ukraine" - ông Lavrov nói. Hôm qua, Tổng thống Ukraine lâm thời Olexander Turchynov đã ra quyết định triệu hồi binh sĩ đóng quân tại bán đảo Crimea trở về đất liền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại