Nga đã kiểm soát toàn bộ đơn vị quân sự Ukraine ở Crimea

Khánh Ngọc |

(Soha.vn) - Tất cả các đơn vị quân sự của Ukraine đóng tại Crimea đều đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga và các quân nhân Ukraine còn lại đang rời khỏi bán đảo này.

Thông tin trên do hãng tin RIA Novosti dẫn lời Phó Thủ tướng thứ nhất của Crimea Rustam Temirgaliyev cho biết hôm 24/3.

Quá trình tái thống nhất Crimea vào Nga bắt đầu vào tuần trước. Cho tới nay, tất cả 147 đơn vị quân sự của Ukraine tại Crimea đã thay thế cờ Ukraine bằng cờ Nga, nhiều binh sĩ xin gia nhập vào lực lượng vũ trang Nga.

"Tất cả các binh sĩ Ukraine hoặc đã gia nhập vào lực lượng vũ trang Nga hoặc đang rời khỏi Crimea" – Ông Rustam Temirgaliyev cho biết.

Không bao lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký một sắc lệnh vào thứ 6 tuần trước để phê chuẩn hiệp ước tái thống nhất Crimea vào Liên bang Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết những người lính tại Crimea muốn tiếp tục phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine được tự do rời khỏi Crimea và sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết để di chuyển về lãnh thổ Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuối tuần qua, chỉ 2.000 trong số 18.000 binh sĩ Ukraine phục vụ tại Crimea quyết định rời khỏi bán đảo.

Vào hôm nay (24/3), trong chuyến thăm tới Crimea, ông Shoigu đã bổ nhiệm cựu Tư lệnh hải quân Ukraine Denis Berezovsky trở thành Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga .

Chuẩn Đô đốc Denis Berezovsky đã thề trung thành với người dân Crimea hồi đầu tháng 3, chỉ 2 ngày sau khi ông được chính phủ mới của Ukraine bổ nhiệm làm Tư lệnh hải quân nước này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại