Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp, quân đội sẽ can thiệp

Chiều 21.1, phó thủ tướng Surapong Tovichakchaikul tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp lên Bangkok và một số khu vực ở Thái Lan trong 60 ngày, từ ngày mai 22.1.

Tình trạng khẩn cấp được áp dụng cho cả thủ đô Bangkok, các tỉnh Nonthaburi, Pathum Thani và Samut Prakan. Quân đội và cảnh sát sẽ được sử dụng để duy trì tình trạng khẩn cấp, nhằm bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 2.2.

Từ khi các cuộc biểu tình chống Thủ tướng Yingluck Shinawatra bắt đầu từ tháng 11.2013 đến nay, đã có 9 người chết và hơn 450 người bị thương.

Tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính quyền được bắt giữ không cần xét xử, kiểm duyệt và hạn chế truyền thông, hạn chế đi lại ở một số nơi, cấm tụ tập từ 5 người trở lên.

Người biểu tình vây quanh ủng hộ thủ lãnh của họ, Suthep Thaugsuban tại Bangkok - Ảnh: AFP
Người biểu tình trên đường phố Bangkok ngày 21.1 - Ảnh: AFP
Quân đội đã sẵn sàng tại Bangkok - Ảnh: Reuters

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại