Báo TQ: "Tham vọng chính trị thực sự của Abe là quyền gây chiến"

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Chinadaily dẫn lời các học giả Trung Quốc cho rằng, Thủ tướng Nhật Bản đang tăng cường nỗ lực, từng bước đẩy Nhật Bản vào tình trạng thù địch hơn nữa với láng giềng.

Theo Đài truyền hình Quốc gia Trung Quốc CCTV, trong Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 81 được tổ chức tại Tokyo ngày 19/1, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản LDP đã loại bỏ cam kết "không bao giờ gây chiến" ra khỏi cương lĩnh làm việc hàng năm của mình.

Trong khi đó, đảng này đã thêm vào cương lĩnh của mình cụm từ sẽ "tăng cường sự tôn kính đối với người đã chết vì chiến tranh". Theo Chinadaily, cụm từ này ám chỉ việc sẽ tiếp tục có những chuyến thăm đền thờ chiến tranh Yasukuni.

Trả lời phỏng vấn Chinadaily, ông Gao Hong, nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Viện Hàn lâm Xã hội khoa học Trung Quốc cho rằng: "Những thay đổi năm 2014 cho thấy việc Nhật Bản nghiêng về cánh hữu đang ngày càng trở nên rõ ràng. Loại bỏ cam kết không bắt đầu chiến tranh là chiến lược dài hạn của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe... và đã tiết lộ tham vọng chính trị thực sự của mình là khiến Nhật Bản lại có quyền gây chiến".

"Abe đã nhắm tới việc thay đổi hiến pháp thời hậu chiến trong một thời gian dài, và cuối cùng đã có thể thực hiện tham vọng đó bằng cách viết nó vào cương lĩnh làm việc hàng năm của LDP... Tuy nhiên, Abe biết rằng vẫn còn nhiều trở ngại ở phía trước, nên ông ta chọn cách đẩy mạnh từng bước một".

Trước những lời chỉ trích của Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ... về chuyến thăm tới đền Yasukuni ngày 26/12, Thủ tướng Abe nói rằng ông tới đây để tưởng nhớ sự hi sinh của binh lính trong chiến tranh và tái khẳng định cam kết không gây chiến.

Nhật Bản đã chấp nhận không gây chiến sau khi đầu hàng trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Điều khoản 9 của Hiến pháp Nhật Bản hiện cũng cấm nước này dùng chiến tranh để giải quyết tranh chấp quốc tế.

Hồi tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Abe đã thay thế Cục Pháp chế nội các Tsuneyuki Yamamoto bằng Đại sứ Nhật Bản tại Pháp Ichiro Komatsu. Ông Yamamoto là người phản đối việc dỡ bỏ lệnh cấm thực hiện quyền phòng vệ tập thể, hỗ trợ khi đồng minh bị tấn công. Việc này được cho là một động thái của Thủ tướng Nhật Bản nhằm nới lỏng các hoạt động quân sự của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại