Bộ trưởng Phùng Quang Thanh kiểm tra Lữ đoàn tàu ngầm

Chiều 9/12, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ QP đã đến thăm, kiểm tra các đơn vị tại căn cứ Cam Ranh – Khánh Hòa.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế về công tác huấn luyện, SSCĐ, nơi ăn ở của bộ đội tại các đơn vị: Lữ đoàn tàu ngầm 189, Nhà máy X52 và Lữ đoàn 954... thuộc Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Đại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Đến các đơn vị, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã ân cần hỏi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ.

Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, an toàn; tích cực nghiên cứu, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các loại VKTBKT, nhất là các loại phương tiện hiện đại mới được biên chế; thường xuyên quan tâm chăm lo hậu phương quân đội; bảo đảm tốt công tác hậu cần cho mọi nhiệm vụ, tích cực cải thiện đời sống vật chất, tinh thần bộ đội.

Lữ đoàn 189 là lữ đoàn tàu ngầm hiện đại đầu tiên của Hải quân Việt Nam, được Bộ Quốc phòng quyết định thành lập vào ngày 29/5/2013. Đây là bước chuẩn bị lớn để đón lô tàu ngầm Kilo Việt Nam đặt Nga đóng về nước.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã trao Quân kỳ quyết thắng và phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189.
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã trao Quân kỳ quyết thắng và phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189.

Lữ đoàn 189 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Việc thành lập Lữ đoàn 189 đánh dấu bước phát triển mới trong lộ trình xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Được biết, ngày 11/11, tàu ngầm Kilo Hà Nội xuất phát từ thành phố Sait Petersburg của Nga về cảng Cam Ranh, Việt Nam.

Dự kiến, lễ thượng cờ và tiếp nhận con tàu vào biên chế Hải quân Việt Nam diễn ra vào cuối tháng 1/2014 khi tàu về đến Cam Ranh.

Tàu ngầm Hà Nội được chính thức bàn giao cho Việt Nam vào ngày 7/11 vừa qua, sau lễ ký kết văn kiện bàn giao kỹ thuật tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi.

Đây là chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên gia nhập vào hạm đội tàu ngầm của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết chiếc tàu ngầm thứ hai (HQ-183 TP Hồ Chí Minh) sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào đầu năm 2014.

Chiếc thứ ba (HQ-184 Hải Phòng) cũng sẽ được bàn giao cho Việt Nam trong năm tới.

Như vậy, trong năm 2014, Hải quân Việt Nam sẽ có thể đưa vào vận hành 3 tàu ngầm Kilo 636.

Điều này sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho Hải quân Việt Nam, đặc biệt là trong các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền, lãnh hải Tổ quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại