Độc giả gửi thư trong đêm đề xuất con đường mang tên Đại tướng

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Hàng triệu người dân Việt Nam mong muốn có một công trình để tưởng nhớ và ghi công ơn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngay trong đêm đầu tiên sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về với đất Mẹ, đã có rất nhiều độc giả gửi thư về tòa soạn chia sẻ mong muốn có một con đường thật xứng đáng mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tưởng nhớ và ghi công ơn vị Đại tướng tài ba của dân tộc. Mỗi người một ý kiến khác nhau, nhưng ai cũng mong mỏi một con đường mang tên vị Đại tướng của họ.

 	Trong đêm đầu tiên sau khi Đại tướng trở về với đất Mẹ, độc giả đã gửi rất nhiều thư chia sẻ đề xuất con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong đêm đầu tiên sau khi Đại tướng trở về với đất Mẹ, độc giả đã gửi rất nhiều thư chia sẻ đề xuất con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Dưới đây chúng tôi xin trích 1 vài ý kiến đề xuất trong rất nhiều lá thư được gửi về tòa soạn đêm qua:

"Đất nước có ngày hôm nay là có công sức rất lớn lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua bao chiến dịch và đã thành công trọn vẹn, được lòng dân. Đại tướng luôn yêu quý nhân dân và chăm cho cho đất nước mình, vì lẽ đó khi chúng ta muốn đặt tên đường mang tên Đại tướng thì phải cân nhắc, đừng bao giờ chọn một con đường vừa nhỏ, vừa xấu, vừa ngắn nữa! Đến đây thì các bạn biết tôi muốn chọn con đường nào rồi chứ, đó là con đường đi từ Nam ra Bắc, thậm chí qua các nước bạn, Quốc lộ 1A. Đi đâu ta cũng sẽ nhớ tới Người, vị anh hùng dân tộc huyền thoại của đất nước", lời chia sẻ được gửi từ địa chỉ email: Nhackhongloi...@gmail.com.

"Đổi tên Quốc lộ 1A thành Quốc lộ Võ Nguyên Giáp là hợp lý nhất. Đường Thanh Niên chỉ ở khu vực Quảng Bình, còn Q.Lộ 1A là xa lộ xuyên quốc gia, hẳn là đường xứng đáng để mang tên Võ Nguyên Giáp", lời chia sẻ được gửi từ địa chỉ email: Tranphu...@gmail.com

"Chúng ta cùng đồng tình việc chọn đường Q.Lộ 1A làm đường mang tên Đại tướng đi mọi người ! Đường vừa dài vừa làm cho người dân đi từ Bắc vào Nam, rồi từ Nam ra Bắc nữa ! Rõ ràng nếu đặt tên là Võ Nguyên Giáp thì rất có lý, khi đi đến đâu trên con đường này, trong lòng mỗi người dân chúng ta đều sẽ nhớ về Đại tướng", lời chia sẻ được gửi từ địa chỉ email: Thegioiquan...@gmail.com

"Đại Tướng Võ Nguyên Giáp có công lớn với cách mạng, trong khi đường Quốc lộ 1A cũng rất lớn, cớ gì lại lấy những con đường nhỏ đặt tên của Đại tướng chứ, phải không nào...Hơn nữa, Quốc lộ 1A giao nhau với đường Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta, tôi thấy rất hợp lý", độc giả từ địa chỉ email: Nuilua...@gmail.com chia sẻ.

"Bác Giáp là một vị anh hùng dân tộc không chỉ đối với nhân dân cả nước, mà còn là một vị tướng huyền thoại đối với cả thế giới. Quốc lộ 1A là con đường dài, lớn, xuyên suốt từ Bắc vào Nam, lại là con đường xuyên Việt, để đi đến các nước khác, nên lấy tên của Bác Giáp mới đúng với ý nghĩa, đúng với công lao to lớn của Bác trong lòng người Việt chúng ta", Độc giả trangut...@gmail.com

 	Quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A

Từ trước đó, thông tin sẽ có một con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được rất nhiều người dân ủng hộ, đồng tình. Cũng đã có rất nhiều đề xuất, phương án thích hợp để tìm một con đường mang tên Đại tướng như đường Thanh Niên (Hà Nội), Quốc lộ 1A, đường sắt Thống Nhất, hay việc chia đôi đường Điện Biên Phủ (Hà Nội) con đường nối với Lăng Bắc và gần với nhà của Đại tướng, số 30 Hoàng Diệu...

Cho tới nay, việc lựa chọn một con đường mang tên Đại tướng vẫn đang được bàn luận và thu hút rất nhiều sự quan tâm, đóng góp ý kiến của người dân.

Bạn đọc đề xuất con đường mới nào mang tên Võ Nguyên Giáp mời gửi ý kiến ở phần bình luận cuối bài, hoặc gửi về email info@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại