Đường đến nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

H.Sơn-H.Đan |

(Soha.vn) - Nếu muốn tìm đến nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở núi Thọ, thuộc Vũng Chùa thì đi bằng cách nào...

Sau khi thông tin thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại khu vực núi Thọ (Thọ Sơn) trong quần thể Vũng Chùa (thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), có rất nhiều người quan tâm đường đến địa điểm này thế nào? Chúng tôi xin giới thiệu sơ lược về đường đến khu vực này như sau:

<TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐẠI TƯỚNG>

Theo đường bộ, dọc Quốc lộ 1A, từ Hà Nội vào Quảng Trạch khoảng trên 500km, đi ô tô với tốc độ bình thường mất khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ sẽ đến huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình). Quảng Trạch là huyện cực bắc của tỉnh Quảng Bình, giáp với tỉnh Hà Tĩnh.

 	Đảo Yến nhìn từ trên cao.

Đảo Yến nhìn từ trên cao.

Khu vực nơi Đại tướng sẽ an nghỉ là Vũng Chùa - Đảo Yến, cách đèo Ngang (ranh giới giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình) khoảng 7km. Qua đèo Ngang, đến ngã 3 thuộc thôn Đông Hưng (xã Quảng Đông). 

Từ ngã 3 Đông Hưng rẽ trái đến Hòn La mất khoảng 4 km, và từ cảng La (Hòn La) đến núi Thọ nơi an táng Đại tướng khoảng 2km. Còn từ núi Thọ (Thọ Sơn) ra Đảo Yến khoảng 1 hải lí, mất chừng nửa tiếng đi thuyền. Đảo Yến có diện tích khoảng 10 ha, khung cảnh trên đảo còn khá hoang sơ và là nơi có rất nhiều chim yến sinh sống. 

 	Lối rẽ vào Vũng Chùa - Đảo Yến cùng hướng ra Hòn La (tính từ Hà Nội - TP. HCM)

Lối rẽ vào Vũng Chùa - Đảo Yến cùng hướng ra Hòn La (theo chiều từ Hà Nội - TP. HCM)

Cụ thể hơn, từ ngã 3 thôn Đông Hưng đi khoảng 500m (qua cầu Bàu khoảng hơn 100m) thì đến một ngã 3 khác, rẽ phải và đi thằng khoảng 600 - 700m là chớm ra bãi biển (nhìn thấy Đảo Yến). Đến đây, lại rẽ trái và đi theo con đường này thì đến khu vực an táng Đại tướng ở Vũng Chùa.

Đường vào Vũng Chùa

Đường vào nơi an táng Đại tướng ở Vũng Chùa.

Tính từ trung tâm TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đến nơi an nghỉ Đại tướng tại Vũng Chùa khoảng 67 km. Còn từ quê Đại tướng ở thôn An Xá (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) ra Vũng Chùa mất gần 110km.

Theo người dân địa phương, hiện nay ở sườn núi Thọ đổ về phía Bắc có khoảng 20 khe nước lớn nhỏ như: khe Giếng Động, Thụng Mua, Sẩm Bằng... Bên phía Nam có khoảng 13 khe nước là Lá Bứa, khe Nước...

Bãi biển ở Vũng Chùa được thiên nhiên ưu đãi cát mịn, bờ biển thoải kéo dài, có nhiều bãi đá có hình thù khác nhau, đẹp mắt. Nơi đây có cấu tạo địa chất khá đặt biệt, nơi có những thớ đá xếp lên nhau như những chiếc vảy của con rồng đang ngơi nghỉ.

Đảo Yến

Từ bãi biển Vũng Chùa nhìn ra Đảo Yến

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng giờ từng phút dõi theo Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Tiếp sóng VTV truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu và Lễ An táng Đại tướng. BẤM VÀO ĐÂY

2) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng BìnhVì sao Đại tướng chọn Vũng ChùaHình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng ChùaNhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

3) Tường thuật Lễ viếng Đại tướng tại Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM

4) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

5) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới) 

Mời độc giả gửi ẢNH, VIDEO tự chụp, quay (bằng điện thoại di động, máy ảnh) về Lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Tòa soạn theo email: sohanews1@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại