Những hình ảnh xúc động của Đại tướng với QĐND Việt Nam (I)

Thiên Minh (TH) |

(Soha.vn) - Quân đội ta quen gọi Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là Anh Cả. Cách gọi thân ái ấy rất đúng với tinh thần và lịch sử của Quân đội ta.

Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc 10 lời thề danh dự của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam - tại lễ thành lập đội trong khu rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng ngày 22/12/1944.
Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc 10 lời thề danh dự của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam - tại lễ thành lập đội trong khu rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng ngày 22/12/1944.
Các chiến sĩ thi đua trong chiến dịch Điện Biên Phủ vui mừng công kênh Đại tướng tại lễ mừng công (ngày 13-5-1954)
Các chiến sĩ thi đua trong chiến dịch Điện Biên Phủ vui mừng công kênh Đại tướng tại lễ mừng công (ngày 13-5-1954)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt các đơn vị tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại Lễ mừng chiến thắng ngay tại mặt trận, trao cờ “Quyết chiến quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đơn vị lập công và tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong chiến đấu. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt các đơn vị tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại Lễ mừng chiến thắng ngay tại mặt trận, trao cờ “Quyết chiến quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đơn vị lập công và tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong chiến đấu. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi thăm thương bệnh binh năm 1954
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi thăm thương bệnh binh năm 1954
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm một đơn vị bộ đội diễn tập năm 1957.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm một đơn vị bộ đội diễn tập năm 1957.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm cán bộ, nhân dân, chiến sĩ đảo Cô Tô năm 1959. (Nguồn: Bảo tàng Quảng Ninh)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm chiến sĩ đảo Cô Tô năm 1959. (Nguồn: Bảo tàng Quảng Ninh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các anh hùng miền nam tại khu vườn Phủ Chủ tịch ngày 15/11/1965. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các anh hùng miền nam tại khu vườn Phủ Chủ tịch ngày 15/11/1965. Ảnh: TTXVN
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thân mật nói chuyện với Anh hùng lái máy bay Lâm Văn Lích, tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước, được tổ chức tại Hà Nội, ngày 28/12/1966. (Ảnh: TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thân mật nói chuyện với Anh hùng lái máy bay Lâm Văn Lích, tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước, được tổ chức tại Hà Nội, ngày 28/12/1966. (Ảnh: TTXVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Đại đội 9, Trung đoàn Pháo phòng không 260, Hà Nội 1966.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Đại đội 9, Trung đoàn Pháo phòng không 260, Hà Nội 1966.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đoàn Đặc công Hải quân 126, năm 1967.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đoàn Đặc công Hải quân 126, năm 1967.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm các chiến sĩ vào năm 1968

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các chiến sĩ vào năm 1968

23.	Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thăm một đơn vị hải quân ở cửa sông Bạch Đằng sau ngày Mỹ ngừng ném bom miền Bắc (tháng 11/1968). Từ trái sang: Tướng Phạm Kiệt - Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an nhân dân vũ trang, bà Trần Thị Ngộ phu nhân Tướng Phạm Kiệt, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Đại tá - Tư lệnh Bộ đội Hải quân Nguyễn Bá Phát.

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thăm một đơn vị hải quân ở cửa sông Bạch Đằng sau ngày Mỹ ngừng ném bom miền Bắc (tháng 11/1968). Từ trái sang: Tướng Phạm Kiệt - Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an nhân dân vũ trang, bà Trần Thị Ngộ phu nhân Tướng Phạm Kiệt, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Đại tá - Tư lệnh Bộ đội Hải quân Nguyễn Bá Phát.

Đại tướng thăm thương, bệnh binh ở Quân y Viện 108 nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1969. Ảnh: Sách ảnh
Đại tướng thăm thương, bệnh binh ở Quân y Viện 108 nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1969. Ảnh: Sách ảnh "Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại