"Đổi tên đường Thanh Niên thành đường Võ Nguyên Giáp"

Bút Bi |

(Soha.vn) - Với mong muốn có một con đường mang tên Võ Nguyên Giáp, dân mạng sôi nổi bàn luận và đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về việc lựa chọn một con đường.

Những ngày qua, trước nỗi đau của hàng triệu người dân Việt Nam về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã có rất nhiều ý kiến đề xuất thực hiện những công trình tưởng nhớ và ghi nhận công đức của Đại tướng, trong đó có đề xuất chọn đặt tên cho một con đường mang tên Võ Nguyên Giáp.

Một dân mạng đã chia sẻ những quan điểm của mình về việc đổi tên đường Thanh Niên thành đường Võ Nguyên Giáp. Dân mạng này đã chỉ ra các luận điểm và căn cứ cho việc lựa chọn của mình.

 	Đường Thanh Niên

Đường Thanh Niên

Nội dung chia sẻ của dân mạng này:

Sau khi đọc bài Bài thơ: "Đường Võ Nguyên Giáp"

"Sẽ có đường mang tên Võ Nguyên Giáp

Vị tướng già huyền thoại của nhân dân

Triệu ngả đường từ triệu ngả trái tim

Cứ mỗi chiều về đây nghe gió hát...

Cha con mình sẽ cùng nhau tiếp bước

Dưới nắng hồng nhảy nhót mỗi sớm mai

Bóng con ngắn bóng cha dài

Nhấp nhô nhấp nhô như từng lớp sóng.."

Mình thấy hay là nên đổi tên đường Thanh Niên thành Đường Võ Nguyên Giáp. Bởi mình nghĩ có mấy điều sau đây:

1) Ở cạnh lăng Bác là tuyệt nhất rồi, nhưng hiện các con đường đã có tên danh nhân, hoặc mang dấu ấn văn hóa. Chỉ có đường Thanh Niên là vốn đặt tên theo ý nghĩa không theo quy luật trên, chỉ mang ý nghĩa là đường cho giới trẻ...

2) Con đường đó rất đẹp, lộng gió, bao lớp người già trẻ Hà Nội yêu con đường này vô cùng. Bây giờ, đổi tên thành Võ Nguyên Giáp thì càng thêm gần gũi.

3) Có ý kiến chọn con đường to, thênh thang, đồ sộ (ví dụ các đường cao tốc) nhưng thật ra nếu định dùng sự to/lớn của con đường để sánh với công lao Đại tướng thì 1 hay trăm con đường chả xứng dù to đến đâu. Cũng tương tự nhiều vĩ nhân trong lịch sử dân tộc đã được đặt tên đường, thì độ rộng con đường không đánh giá hết đóng góp của họ.

Từ đó, mình đề xuất đường Thanh Niên vì Đại tướng có tên được Bác Hồ đặt là Văn, tức là những gì thiên về hài hòa. Ngay cả học thuyết quân sự của Đại tướng theo báo chí viết thì cũng rất Nhân Văn, tiếc từng giọt máu chiến sĩ... Những ngày qua, thấy các em nhỏ, rất nhiều thanh niên 9X bên cạnh những người già viếng Đại tướng, đủ thấy Đại tướng trong lòng mọi tầng lớp, lứa tuổi, nên nếu lấy tên Bác Giáp thay cho tên đường Thanh Niên bây giờ thì vô cùng phù hợp.

Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã tranh luận khá nhiều, nhiều dân mạng đồng tình nhưng cũng có ý kiến cho rằng nên chọn con đường khác, những con đường càng to, dài thì càng thể hiện công lao đóng góp của Đại tướng với đất nước.

Bạn Đinh Trọng Thắng bình luận: "Mình đề xuất đổi tên quốc lộ 1A thành quốc lộ Võ Nguyên Giáp"

Fit Piano tán thành: "Đổi tên đường Thanh Niên thành đường Võ Nguyên Giáp là một ý kiến hay".

Bạn FC Vod Ka cùng quan điểm với Fit Piano: "Theo mình thì nên đổi tên quốc lộ 1A thành đường Võ Nguyên Giáp".

Bang Ji Yong: "Đồng ý đổi tên đường Thanh Niên thành đường Võ Nguyên Giáp."

Bạn Tuyển Ngọc Phạm bình luận: "Mong là đổi tên quốc lộ 1A là con đường lớn, chính xuyên xuốt các miền. Tên ông được đặt cho con đường này mới xứng đáng được với những công lao mà ông đã đóng góp cho đất nước..."

Lão Sỉn bình luận: "Quốc lộ 1A đặt tên Đại tướng là chuẩn không cần chỉnh. Nếu không có Đại tướng thì đâu có Quốc lộ 1A bây giờ". 

Bạn Thái Bình Quê Anh thì nghĩ khá phi thực tế: "Hay đổi tên thành phố Điện Biên thành tên thành phố Võ Nguyên Giáp đi. Nơi mà ông đã làm lên lịch sử vang dội 5 châu, chấn động địa cầu, giành lại độc lập cho Việt Nam ta."

Bạn đọc đề xuất con đường mới nào mang tên Võ Nguyên Giáp mời gửi ý kiến ở phần bình luận cuối bài, hoặc gửi về email info@soha.vn. Trân trọng!

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

(Danh sách này liên tục được cập nhật khi có thông tin mới)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại