Những kỷ vật vô giá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (I)

Thu Hiền |

(Soha.vn) - Những hiện vật vô cùng bình dị nhưng tái hiện sống động cuộc sống và chiến đấu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những tháng ngày gian khổ của đất nước.

	Lưỡi thuổng mà đồng chí Võ Nguyên Giáp đã dùng đào củ mài để ăn trong thời gian tạm lánh vào rừng ở tỉnh Cao Bằng nhằm tránh sự khủng bố của thực dân Pháp năm 1943

Lưỡi thuổng mà đồng chí Võ Nguyên Giáp đã dùng đào củ mài để ăn trong thời gian tạm lánh vào rừng ở tỉnh Cao Bằng nhằm tránh sự khủng bố của thực dân Pháp năm 1943

Diễn từ đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc trong ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ngày 22/12/1944
Diễn từ đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc trong ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ngày 22/12/1944
	Địa bàn. Đồng chí Võ Nguyên Giáp dùng trong những năm 1944-1945

Địa bàn. Đồng chí Võ Nguyên Giáp dùng trong những năm 1944-1945

Chiếc cuốc đồng chí Võ Nguyên Giáp dùng trong những năm 1944-1945
Chiếc cuốc đồng chí Võ Nguyên Giáp dùng trong những năm 1944-1945
Súng ngắn đồng chí Võ Nguyên Giáp dùng trong Lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và chỉ huy tiêu diệt hai đồn Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng) năm 1944.

Súng ngắn đồng chí Võ Nguyên Giáp dùng trong Lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và chỉ huy tiêu diệt hai đồn Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng) năm 1944.

Áo Vét-tông của đồng chí Võ Nguyên Giáp mặc trong Lễ thành lập Đội xung phong Nam tiến năm 1942 và Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân năm 1944

Áo Vét-tông của đồng chí Võ Nguyên Giáp mặc trong Lễ thành lập Đội xung phong Nam tiến năm 1942 và Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân năm 1944

Bức ảnh Việt Nam tuyên truyền về kết quả bầu cử Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hà Nội ngày 6/1/1946

Bức ảnh Việt Nam tuyên truyền về kết quả bầu cử Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hà Nội ngày 6/1/1946

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thủ Đô trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, năm 1947

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thủ Đô trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, năm 1947

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hoàng thân Xu-Pha-Nu-Vông, cùng các đồng chí cán bộ Việt-Lào họp bàn mở chiến dịch Thượng Lào năm 1953

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hoàng thân Xu-Pha-Nu-Vông, cùng các đồng chí cán bộ Việt-Lào họp bàn mở chiến dịch Thượng Lào năm 1953

	Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ bàn phương án tác chiến năm 1954

Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ bàn phương án tác chiến năm 1954

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Những bài báo đặc biệt chỉ có trên Soha.vn
 
2) Tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu và Lễ An táng Đại tướng
 
 
(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Bạn đọc có những dòng cảm xúc, thơ, văn, kỷ niệm, hình ảnh... về Đại tướng muốn chia sẻ với nhân dân cả nước xin gửi về email: info@soha.vn. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại