Iran "rủ rê" Israel từ bỏ hạt nhân

Tổng thống Iran - Hassan Rowhani đã kêu gọi Israel trao quyền kiểm soát các loại vũ khí hạt nhân của nước này cho cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Iran - Hassan Rowhani tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

Ông Rowhani đã bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân của Tehran trong vòng 3 – 6 tháng tới.

Thông tin này được Tổng thống Rowhani phát biểu trong Hội nghị Giải trừ hạt nhân của Liên Hiệp Quốc trước thềm cuộc gặp hiếm hoi giữa Bộ trưởng Ngoại giao Iran - Mohammad Javad Zarif với Ngoại trưởng Mỹ - John Kerry cùng các bộ trưởng đến từ Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức tại New York.

Cuộc gặp trên còn thảo luận về các cáo buộc của phương Tây khi cho rằng Iran đang theo đuổi tham vọng phát triển bom hạt nhân. Đây là một trong những cuộc họp cấp cao nhất giữa các nhà lãnh đạo của Mỹ và Iran kể từ sau Cuộc cách mạng Iran 1979.

Trong cuộc họp của Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Rowhani đã kêu gọi Israel tham gia Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Mặc dù, Israel chưa từng thừa nhận sở hữu bom hạt nhân song nhiều nguồn tin khẳng định quốc gia này đang nắm trong tay một số loại vũ khí nguy hiểm.

"Israel – quốc gia duy nhất chưa tham gia Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực, nên tham gia ngay lập tức", ông Rowhani nói.

Ông Rowhani nhấn mạnh "tất cả mọi hoạt động liên quan tới hạt nhân tại Trung Đông" nên nằm dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).

Hiện nay, Iran vẫn đang tranh luận với các quan sát viên nguyên tử Liên Hiệp Quốc về việc họ vẫn chưa nhận được những bằng chứng xác thực chương trình hạt nhân của Tehran phục vụ mục đích hòa bình.

Trờ lời tờ Washington Post, Tổng thống Rowhani cho biết ông muốn nhanh chóng chấm dứt các cáo buộc của phương Tây về việc Iran đang theo đuổi mục tiêu chế tạo bom hạt nhân.

Trước khi ông Rowhani thắng cử chức vụ Tổng thống, hồi đầu năm nay, các cường quốc trên thế giới đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt nhằm vào nền kinh tế của Iran, đổi lại Tehran ngừng chương trình làm giàu uranium.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại