*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thế kỷ thứ 19, Mỹ và Vương quốc Anh chuẩn bị chiến tranh, mà nguyên nhân chỉ do… một con lợn bị giết.
Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (21/9) khẳng định nước này không sẵn sàng để gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược mới (Hiệp ước START-3) với Mỹ theo những điều kiện mà Washington đưa ra.
Việc ngừng hoặc hoãn START-3 kéo theo nhiều hệ lụy toàn cầu và đối với chính nước Mỹ.
Sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở, Nga khẳng định sẽ làm mọi thứ có thể để cứu vãn 1 trong số ít trụ cột kiểm soát vũ trang toàn cầu này.
Đây là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm tiến đến một thỏa thuận lớn hơn với Nga và có thể bao gồm cả Trung Quốc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố Nga chuẩn bị rút khỏi một hiệp ước vũ khí hạt nhân với Mỹ, đồng thời cảnh báo về một "thảm họa toàn cầu" nếu như Washington tiếp tục rút khỏi cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế như hiện nay.
Theo giới phân tích, quyết định của ông Trump rút Mỹ khỏi Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường đối với nước Mỹ.
Mỹ và Nga từng là những nước duy nhất có tên lửa hành trình tầm trung, nhưng giờ Trung Quốc cũng có rất nhiều và họ đang "rảnh tay" để tiếp tục chế tạo.
Một số nhà phân tích nhận định rằng đã từ lâu Nga muốn Mỹ chấm dứt Hiệp ước INF và thậm chí đó còn là một “thắng lợi ngoại giao” của ông Putin.
Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về các biện pháp thiết thực để gia hạn Hiệp ước hạn chế và cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (Hiệp ước START mới).
Hiệp ước Hòa bình liên Triều có thể còn dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng hơn cho tình hình chính trị trong khu vực và trên thế giới.
Trung Quốc và Ấn Độ đang dần tiến tới một hiệp ước nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng tranh chấp biên giới dọc dãy núi Himalayas.