Nga không sẵn sàng gia hạn Hiệp ước START-3 theo điều kiện của Mỹ

Mỹ Linh |

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (21/9) khẳng định nước này không sẵn sàng để gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược mới (Hiệp ước START-3) với Mỹ theo những điều kiện mà Washington đưa ra.

Hãng thông tấn TASS hôm nay trích dẫn lời của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, đối với những điều kiện cần thiết mà chính phủ Mỹ đưa ra, phía Nga chưa thể chấp thuận việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược mới.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea khẳng định trước báo giới về vấn đề Nga cần phải chấp thuận một bản ghi nhớ chung với Mỹ liên quan đến việc gia hạn Hiệp ước START-3 trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Bình luận về vấn đề này, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia trước đó cho biết chính phủ Nga sẽ tìm ra những phương án hiệu quả để tự bảo vệ nếu không đạt được sự nhất trí với Mỹ về việc gia hạn Hiệp ước, đồng thời nhấn mạnh vẫn còn hy vọng kéo dài thỏa thuận này.

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công chiến lược (START-3) là hiệp ước hạn chế vũ khí triển vọng duy nhất giữa Nga và Mỹ, vốn sẽ hết hiệu lực vào tháng 2 năm sau. Tổng thống Nga Putin trước đó từng đề xuất gia hạn hiệp ước này thêm 5 năm mà không cần điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh sự cấp thiết của việc đưa Trung Quốc vào quá trình đàm phán để thiết lập 1 thỏa thuận hạt nhân 3 bên giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc. Lời đề nghị này chưa nhận được sự chấp thuận từ phía Trung Quốc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại