*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 21/1, ngay sau lễ tuyên thể nhậm chức Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, ông Biden đã quyết định gia hạn Hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (New START hay START-3).
Lưỡng viện Quốc hội Nga phê chuẩn việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) thêm 5 năm nữa, một ngày sau khi Tổng thống Nga-Mỹ đạt đồng thuận.
Nga ủng hộ việc gia hạn Hiệp ước về các biện pháp cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3) thêm 5 năm. Trong khi đó chính quyền mới của Mỹ cũng đưa ra tín hiệu tích cực.
Nga chính thức tuyên bố sẵn sàng đưa Avangard và Sarmat vào Hiệp ước START nhưng kiên quyết không đưa ngư lôi Poseidon và tên lửa Burevestnik vào phạm vi Hiệp ước này.
Nếu Hiệp ước START-3 chấm dứt, thì cuộc chạy đua vũ trang sắp tới sẽ diễn ra chủ yếu giữa Mỹ với Trung Quốc, chứ không phải với Nga.
Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết tuyên bố của đại diện Mỹ về việc đạt được thỏa thuận với Nga để gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3) là vô nghĩa và ảo tưởng.
Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (21/9) khẳng định nước này không sẵn sàng để gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược mới (Hiệp ước START-3) với Mỹ theo những điều kiện mà Washington đưa ra.
Mỹ trao cho Nga hai lựa chọn: Chấp nhận thỏa thuận kiểm soát vũ trang mới - không hạn chế khí tài của NATO tại châu Âu, hoặc đối mặt với kho vũ khí hạt nhân hiện đại của Mỹ.
Việc ngừng hoặc hoãn START-3 kéo theo nhiều hệ lụy toàn cầu và đối với chính nước Mỹ.
Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RVSN) có thể sẽ có hệ thống tên lửa chiến đấu Barguzin mới trong vòng ba đến năm năm tới nếu lãnh đạo quân đội nước này thông qua các quyết định.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea đã gọi các dự án tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon của Nga là “khủng khiếp” và kêu gọi đóng các dự án này.
Năm 2020 được coi là năm có ý nghĩa sống còn đối với Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3), vốn sẽ hết hạn vào đầu năm 2021. Trong khi Nga có nhiều động thái thiện chí nhằm gia hạn hiệp ước này thì Mỹ-bên tham gia hiệp ước lại lần lữa chưa đưa ra quan điểm chính thức về vấn đề này.
Tâm điểm