“Philippines không thể để mất Scarborough về tay Trung Quốc”

Hôm qua (10/9), Phó đô đốc hải quân Philippines Jose Luis Alano cho hay Manila đang nghiên cứu các kế hoạch tháo dỡ 75 cột bê tông mà Trung Quốc đã mang tới bãi cạn Scarborough.

 	Phó đô đốc hải quân Philippines Jose Luis Alano.

Phó đô đốc hải quân Philippines Jose Luis Alano.

Tờ Inquirer dẫn lời ông Alano cho biết “Ủy ban an ninh quốc gia đang theo dõi sát sao tình hình ở bãi cạn”.

Phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị các lãnh đạo Hải quân ASEAN lần thứ 7 đang diễn ra tại Philippines, Phó đô đốc Alano cho hay chính phủ nước này đang thảo luận về việc dỡ bỏ 75 cột bê tông do Trung Quốc xây dựng ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Cách đây 1 tuần, Hải quân Philippines phát hiện thấy 75 cột bê tông Trung Quốc mang tới bãi cạn Scarborough.

Khi được hỏi liệu Philippines đã để mất bãi cạn Scarborough vào tay người Trung Quốc sau vụ việc xây cột bê tông hay không, ông Alano bác bỏ ngay lập tức.

Khi được hỏi Philippines sẽ hành động thế nào về vấn đề này, đô đốc Alano đáp rằng: “Điều đó đang được chúng tôi thảo luận. Tôi không muốn tiết lộ trước quyết định của chúng tôi”.

Ông cũng cho hay quân đội Philippines đang tiến hành “giám sát liên tục” ở bãi cạn Scarborough.

Việc Trung Quốc xây dựng 75 cột bê tông ở bãi cạn Scarborough được cho là sự chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở lâu dài tại bãi cạn này.

Theo thông báo của Hải quân Philippines, Hội nghị lãnh đạo hải quân các quốc gia ASEAN sẽ diễn ra ở Manila trong vòng 3 ngày bắt đầu từ hôm qua.

Khi được hỏi liệu các cuộc tranh chấp chủ quyền giữa các quốc gia ASEAN và Trung Quốc có được thảo luận tại hội nghị không, ông Alano trả lời rằng: “Chúng tôi sẽ thảo luận về việc các quốc gia ASEAN sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau với mục tiêu chung là tạo dựng hòa bình và ổn định trong khu vực vì lợi ích và sự thịnh vượng cho mọi người”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại