Biển Đông: Nhà ngoại giao Philippines kêu gọi mạnh tay hơn với TQ

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Cựu Đại sứ Philippines tại LHQ kêu gọi chính phủ nước này mạnh tay với việc Trung Quốc chở bê tông ra bãi cạn Scarborough, mở rộng xâm chiếm biển Đông.

Biển Đông: Nhà ngoại giao Philppines kêu gọi mạnh tay hơn với TQ

Ông Lauro Baja.

Tờ Manila Bulletin dẫn lời cựu Đại sứ Philippines tại LHQ Lauro Baja cho biết: "Chúng ta phải phản ứng mạnh mẽ hơn là gửi một kháng nghị khác mà Trung Quốc lại tảng lờ".

Ông Baja cũng đồng tình với quan điểm của chính phủ Philippines khi cho rằng những khối bê tông, đất đá mà Trung Quốc đã chở ra bãi cạn Scarborough là nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng công sự ở đây.

Theo ông, những khối bê tông đất đá này là "thách thức trực tiếp" tới quyền hàng hải của Philippines và là mối nguy hiểm cho toàn vẹn lãnh thổ nước này. Vì thế, cần phải đưa tất cả những khối bê tông này ra khỏi bãi cạn: "Đã đến lúc phải đưa chúng đi trước khi chúng "di căn"".

Trước đó, Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosarino cho biết sẽ gửi một kháng nghị ngoại giao phản đối việc Trung Quốc chuyển 75 khối bê tông tới lối vào bãi cạn Scarborough thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Philippines cũng đang cân nhắc việc gửi các thông tin này tới Tòa án Quốc tế.

Ông Baja là một trong những chuyên gia về ASEAN của Philippines và từng là người dẫn đầu phái đoàn Philippines tham dự cuộc họp nhằm soạn thảo và đàm phán Tuyên bố ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC).

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại