Biển Đông: "Philippines đã dồn được Trung Quốc vào chân tường"

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Giáo sư Rommei Banlaoi tự tin rằng Philippines có thể dùng ngoại giao để đối phó với những động thái "khoa trương sức mạnh quân sự" của Trung Quốc trên Biển Đông.

 	Giáo sư Rommei Banlaoi trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Philippines.

Giáo sư Rommei Banlaoi trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Philippines.

Hãng tin GMA News dẫn lời giáo sư Rommei Banlaoi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tình báo và an ninh Quốc gia thuộc Viện Nghiên cứu Hòa Bình, Bạo lực và Khủng bố Philippines, khẳng định: "Chúng tôi đã dồn được Trung Quốc vào chân tường. Quá buồn cho Trung Quốc".

Phát biểu này của ông Banlaoi nói tới việc Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế về luật biển (ITLOS) về tranh chấp liên quan tới bãi cạn Scarborough và một số khu vực khác trên Biển Đông.

Theo nhà phân tích an ninh quốc tế này, Trung Quốc tỏ ra lão luyện trong việc "khoa trương sức mạnh quân sự" trong vùng biển tranh chấp, nhưng Philippines lại có tài ngoại giao thông qua việc viện đến "quy tắc của luật pháp".

"Chúng tôi tin tưởng rằng cách hòa bình và văn minh nhất để giải quyết tranh chấp lãnh thổ phức tạp chỉ có thể là thông qua luật pháp".

Tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough vẫn chưa lắng dịu. Mới đây, Philippines đã tố cáo Trung Quốc xây dựng công sự mới tại khu vực này khi phát hiện nhiều tàu cảnh sát biển của Trung Quốc liên tục chở những khối bê tông lớn Scarborough từ ngày 31/8.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại