Mỹ "điên đầu" tính toán ngân sách đánh Syria

Tuấn Nguyễn |

(Soha.vn) - Chỉ một quả tên lửa hành trình Tomahawk cũng tiêu tốn của nước Mỹ 1,5 triệu USD. Ngân sách cho chiến dịch quân sự ở Syria không phải là bài toán dễ giải.

Một cuộc tấn công dù ở mức độ hạn chế vào Syria sẽ khiến nước Mỹ tiêu tốn ít nhất hàng chục triệu USD.

Một quả tên lửa hành trình Tomahawk cũng tiêu tốn của Lầu Năm Góc 1,5 triệu USD
Một quả tên lửa hành trình Tomahawk cũng tiêu tốn của Lầu Năm Góc 1,5 triệu USD

Con số ước tính này được người đứng đầu Lầu Năm Góc Chuck Hagel chia sẻ hôm thứ Tư với các nhà lập pháp tại một phiên điều trần của Ủy ban đối ngoại của Hạ viện cùng với Ngoại trưởng John Kerry và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey.

"Chúng tôi đã chuẩn bị một loạt các phương án chi phí tùy theo phương án hành động quân sự mà Tổng thống sẽ lựa chọn", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết.

Trong khi đó một số chuyên gia quân sự tin rằng chi phí cho một cuộc tấn công hạn chế vào Syria có thể không dừng ở mức vài chục triệu USD mà sẽ lên đến hàng trăm triệu. Con số ước tính dè dặt nhất là 200 triệu USD. Các chuyên gia này nhấn mạnh rằng chỉ một quả tên lửa hành trình Tomahawk đã tiêu tốn của Lầu Năm Góc 1,5 triệu USD.

Một số nghị sĩ Mỹ bày tỏ lo ngại khoản chi tiêu cho chiến dịch quân sự ở Syria có thể làm trầm trọng thêm mức thâm hụt ngân sách Mỹ. Ngoại trưởng John Kerry đã phải trấn an rằng một số thành viên Liên đoàn Ả Rập sẵn sàng gánh vác một phần chi phí này cho Mỹ. Ông cũng cho biết vấn đề này đã được thống nhất, nhưng chi tiết cụ thể sẽ được bàn thảo khi có quyết định chính thức về cuộc tấn công. Ông Kerry cũng không tiết lộ các nước đã đồng ý ủng hộ tài chính cho Mỹ.

Một nghị sĩ cũng nhắc lại rằng trước đây vấn đề chi phí quân sự ở Syria đã được tướng Dempsey đề cập đến trong thư gửi cho Hạ viện. Khi đó, ông cho biết việc đưa bộ binh vào lãnh thổ các nước Ả Rập sẽ khiến nước Mỹ phải chi hàng tỷ USD. Còn nếu muốn áp đặt vùng cấm bay ở Syria, chi phí ban đầu sẽ lên đến 500 triệu USD, sau đó sẽ tốn thêm khoảng 1 tỷ USD mỗi tháng để duy trì. Chi phí thiết lập và duy trì vùng đệm dọc theo biên giới Syria ước tính cũng vào khoảng 1 tỷ USD mỗi tháng.

Tuy nhiên, các quan chức tham gia buổi điều trần đều đã xác nhận các phương án can thiệp quân sự tương tự, bao gồm cả sử dụng lực lượng mặt đất ở Syria đều không được bàn đến. Các ông Kerry, Hagel và Dempsey đã nhấn mạnh rằng các hoạt động quân sẽ được giới hạn cả về phạm vi và thời gian.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại