Học giả TQ: "Về mặt ý nghĩa, Syria đã không còn tồn tại"

Trịnh Hà |

(Soha.vn) - Phó viện trưởng viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc cho rằng tình hình Syria vô cùng nguy hiểm, kết cục của cuộc khủng hoảng Syria sẽ vô cùng bi thảm.

	Đường phố Syria hoang tàn vì bị dội bom (ảnh minh họa).

Đường phố Syria hoang tàn vì bị dội bom (ảnh minh họa).

Theo ông Li Zhao Xian, Phó viện trưởng viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc, bất luận bên nào giành thắng lợi, Syria cũng sẽ rất khó để khôi phục được tình trạng như lúc chưa có khủng hoảng xảy ra.

Nhận định này được ông Li đưa ra tại cuộc giao lưu với độc giả nước này về chủ đề "Tình hình Syria hiện nay" trên diễn đàn "Cường quốc" của Nhân dân Nhật Báo chiều ngày 3/9.

Ông Li phân tích rằng, trên chiến trường nội chiến Syria hiện nay, phe nổi dậy chủ yếu gồm 3 lực lượng: một là Quân đội tự do Syria - tổ chức vũ trang chủ yếu tập hợp những binh sĩ đào tẩu, mặc dù quân số nhiều, nhưng sức chiến đấu lại có hạn.

Hai là lực lượng vũ trang cực đoan mang màu sắc của tổ chức khủng bố al-Quaeda, trong đó không thể không nhắc tới Jabhat Al- Nusra, nhóm cực đoan chống chế độ của tổng thống Bashar al- Assad. Đây là lực lượng với số lượng thành viên không nhiều, chỉ khoảng hơn 5.000 người, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ, bền bỉ. Nhóm Jabhat Al- Nura sẵn sàng không tiếc sinh mạng, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Cuối cùng là lực lượng Hồi giáo cực đoan các địa phương do các nhóm vũ trang nhỏ tập hợp nên. Nhóm này hành sự cũng rất cực đoan, nhưng nội bộ bất hòa, bị phân rẽ, sức chiến đấu kém.

“Căn cứ theo tình thế hiện tại, tôi hoàn toàn không có chút lạc quan nào về tương lai của Syria”- ông Li nhận xét- “Cục diện tình hình khủng hoảng ở Syria chỉ có thể gói gọn trong mấy chữ “bi thảm, bi thảm, bi thảm tột cùng...Trong mắt tôi, xét về mặt ý nghĩa Syria đã không còn tồn tại".

""Bất luận trong cuộc nội chiến tại Syria, bên nào giành chiến thắng, Syria cũng khó có thể khôi phục lại tình trạng như lúc ban đầu, khả năng lớn nhất có thể xảy ra là đất nước chia thành 3 phe: phe đối lập với đại diện là cộng đồng người hồi giáo Sunni, cộng đồng người dân tộc thiểu số gồm người Kurd và người Alawite".

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại