Mỹ tung phiến quân do CIA huấn luyện vào Syria

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Một đơn vị gồm 50 binh lính do Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) trực tiếp đào tạo đang trên đường vượt qua biên giới vào lãnh thổ Syria tham chiến.

	Tháng 6/2013 Mỹ đã tuyên bố vũ trang hạng nhẹ cho phiến quân Syria nhưng từ chối cung cấp vũ khí hạng nặng.

Tháng 6/2013, Mỹ đã tuyên bố vũ trang hạng nhẹ cho phiến quân Syria nhưng từ chối cung cấp vũ khí hạng nặng.

Tổng thống Obama được cho là đã cung cấp thông tin trên tới các thượng nghị sỹ Mỹ trong một cuộc họp tại Nhà Trắng gần đây. Theo đó, ông Obama đã trấn an Thượng nghị sĩ John McCain rằng, sau nhiều tháng trì hoãn, nước Mỹ đang thực hiện cam kết hậu thuẫn cho các phần tử ôn hòa thuộc phe đối lập Syria.

Tờ New York Times cho biết, ông Obama đã nói rằng một đơn vị gồm 50 nam giới đang trên đường vượt qua biên giới tiến vào Syria. Đơn vị này được cho là do các lực lượng đặc nhiệm Mỹ thuộc CIA trực tiếp huấn luyện ở Jordan.

Việc triển khai đơn vị nổi dậy nêu trên dường như là biện pháp hậu thuẫn hữu hình đầu tiên kể từ sau tuyên bố của ông Obama hồi tháng 6 vừa qua rằng Mỹ sẽ bắt đầu cung cấp cho phe đối lập các vũ khí hạng nhẹ.

Do vấp phải sự phản đối của Quốc hội nên kế hoạch này đã bị trì hoãn trong vài tuần khiến chỉ huy lực lượng nổi dậy công khai chỉ trích Mỹ “không làm gì” để đối phó với hỏa lực của chế độ Bashar al-Assad.

Theo chủ trương này, John McCain là Thượng nghị sỹ chủ chốt lớn tiếng chỉ trích việc Nhà Trắng lưỡng lự can dự vào Syria và từ lâu đã yêu cầu ông Obama phải cung cấp cho phiến quân tại đây những vũ khí cần thiết để lật đổ chế độ.

Hôm thứ Hai, tại cuộc họp ở Phòng Bầu Dục, ông McCain và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, nhân vật diều hâu trong chính sách đối ngoại thuộc đảng Cộng hoà đã bày tỏ thái độ lạc quan nhưng vẫn rất cẩn trọng về việc Tổng thống Obama sẽ đẩy mạnh hỗ trợ cho phe nổi dậy Syria.

“Chính quyền dường như đã có kế hoạch khá vững chắc trong việc tăng cường thêm sức mạnh cho phe đối lập”, Graham nói.

Ông này cũng bày tỏ hy vọng phe đối lập sẽ nhận được “một cơ hội nói chuyện trực tiếp với người Mỹ” nhằm giải tỏa những lo ngại họ bị chi phối bởi các phần tử ủng hộ al-Qaeda.

Lo lắng của người Mỹ một phần được lý giải từ kinh nghiệm của chính nước này ở Afghanistan trong những năm 1980 khi vũ khí mà CIA trang bị cho các chiến binh hồi giáo cực đoan chống Nga sau đó lại rơi vào tay Taliban.

Tháng 6/2013, sau những cáo buộc đầu tiên về việc chế độ Assad đã sử dụng vũ khí hóa học, Mỹ đã tuyên bố nước này sẽ vũ trang hạng nhẹ cho phe nổi dậy nhưng từ chối trang bị tên lửa chống máy bay và các vũ khí hạng nặng khác.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại