*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sự có mặt của ứng viên Trung Quốc gây ra tranh cãi trong bối cảnh từ nhiều năm nay, Bắc Kinh không ngần ngại thể hiện những hành động và tuyên bố coi thường UNCLOS, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông.
Bộ Quốc phòng nêu rõ, quan điểm nhất quán của Việt Nam là những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ kiên quyết không nhân nhượng, song phải có đối sách phù hợp.
"Ukraine hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng trước Nga tại các tòa án quốc tế, với điều kiện là chúng ta phải tiếp tục đấu tranh", cựu Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine kêu gọi.
Nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã xâm phạm vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ tháng 7 cho đến gần cuối tháng 10, khoảng thời gian lâu nhất từ trước đến nay.
Phó Chánh án Tòa Tối cao Philippines khẳng định, ông Duterte không có thẩm quyền "gạt sang một bên" phán quyết Biển Đông theo luật pháp Philippines.
Người được coi là "cánh tay phải" của Pol Pot, xây dựng ý thức hệ cho chế độ Khmer Đỏ vừa qua đời ở tuổi 93.
"Tôi nghĩ rằng chúng ta đang chứng kiến những hành vi của lực lượng bảo cảnh sát biển biển Trung Quốc không phù hợp với các quy tắc quốc tế", Đô đốc Karl Schultz cho hay.
Thủ tướng Kosovo Ramush Haradinaj bị triệu tập tới tòa án quốc tế vì những hành động tàn bạo của Kosovo trong vụ xung đột dẫn tới cuộc ly khai khỏi Serbia.
Tổng thống Zelensky ngày 27/6 "xúc động" đề nghị người đồng cấp Nga Putin cho thả 24 thủy thủ Ukraine bị bắt giữ hồi tháng 11/2018 gần Crimea.
Tổng thống Duterte khẳng định Trung Quốc sẽ không được phép đánh bắt cá tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, đảo ngược tuyên bố gây tranh cãi trước đó.
Điện Kremlin tuyên bố, các cuộc điều tra và xét xử 24 thủy thủ Ukraine cần phải được hoàn tất.
NATO ngày 26/5 đã bình luận về phán quyết của Tòa án quốc tế về Luật biển ở thành phố cảng Hamburg (Đức), đồng thời yêu cầu Moscow trả tự do ngay lập tức cho các thủy thủ Ukraine bị giam giữ liên quan vụ việc ở eo biển Kerch hồi tháng 11/2018.