CIA: Israel đã sở hữu vũ khí hóa học từ nhiều thập kỷ trước

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Israel được cho là đã bí mật phát triển hàng loạt vũ khí hóa học trong thập niên 1960 - 1970 nhằm tăng cường phòng thủ trước các quốc gia láng giềng thù địch.

 	Một cuộc tập trận củ Quân đội Israel trên sa mạc Negev

Một cuộc tập trận củ Quân đội Israel trên sa mạc Negev

Đây là thông tin vừa được Tạp chí Foreign Policy công bố dựa trên cở sở những trích dẫn từ báo cáo mật có tựa đề: “Dự báo tình báo CIA năm 1983”.

Theo Foreign Policy, tài liệu của CIA cho biết, năm 1982 các vệ tinh của Mỹ đã phát hiện thấy “một cơ sở sản xuất nhiều khả năng là vũ khí hóa học chất độc thần kinh và một kho tích trữ ...ở khu vực cất giữ nhạy cảm Dimona trên sa mạc Negev”.

Ngoài ra, bản tài liệu còn tiết lộ thêm: “Hoạt động sản xuất vũ khí hóa học khác được cho là cũng tồn tại trong ngành công nghiệp hóa chất rất phát triển của Israel”.

Tài liệu của CIA cũng thừa nhận: “Mặc dù chúng tôi chưa thể khẳng định liệu người Israel đã sở hữu các chất hóa học chết người hay chưa nhưng có một số dấu hiệu khiến chúng tôi tin rằng các chất hóa học đó ít nhất cũng chứa chất độc thần kinh tồn tại dai dẳng và ngắn hạn, một chất làm rộp da và một vài chất dùng để kiểm soát bạo loạn... cùng với các hệ thống phát tán phù hợp”.

Bài báo của Foreign Policy cho rằng hoạt động nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí này đang được thực hiện tại cơ sở bí mật: Viện nghiên cứu sinh học Israel, có trụ sở ở Nes Ziona , cách Tel Aviv không xa về phía Nam.

Bài báo cũng tiết lộ, tháng Giêng năm 1976, tình báo Mỹ đã buộc phải tin rằng Israel đã tiến hành “thử nghiệm khả năng” của các vũ khí hóa học trên sa mạc Negev.

Dẫn lời một sỹ quan tình báo không quân Mỹ, bài báo cho biết Cơ quan An ninh Quốc Mỹ đã chặn thu được những thông tin liên lạc chứng minh máy bay ném bom của Không quân Israel đã thực hiện các nhiệm vụ phát tán vũ khí hóa học mô phỏng tại một bãi tập đánh bom ở Negev.

Tác giả bản báo cáo của Foreign Policy cũng tuyên bố đã xác định được một vị trí có thể là địa điểm cất giữ các vũ khí hóa học ở Negev. Sau khi rà soát kỹ lưỡng trên Google Maps, người viết phỏng đoán: “Việc tìm kiếm hình ảnh đã làm sáng tỏ những gì tôi tin tưởng, đó là vị trí cơ sở sản xuất chất độc thần kinh của Israel và khu vực tích trữ vũ khí hóa học liên quan ở một khu vực hoang vắng và hầu như không có người sinh sống trên sa mạc Negev phía Đông làng al- Kilab, chỉ cách ngoại ô thành phố Dimona khoảng 10 dặm về phía Tây”.

Bài báo của Foreign Policy thu hút sự chú ý bởi nó được đưa ra trong lúc chính phủ Mỹ đang tìm kiếm sự đồng thuận ở cả trong nước và quốc tế cho hành động quân sự có giới hạn nhằm chống lại chế độ của tổng thống Syria Bashar al-Assad bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học đối với người dân nước mình thời gian gần đây.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại