Syria hứa nộp vũ khí hóa học, Obama vẫn thúc Quốc hội cho đánh

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Ngoại trưởng John Kerry cho hay Mỹ sẽ chờ đề nghị chính thức về việc giao nộp vũ khí, nhưng sẽ không chờ lâu.

 	Ngoại trưởng Syria Walid al- Moualem

Ngoại trưởng Syria Walid al- Moualem

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Nga hôm 10/9, Ngoại trưởng Syria Walid al- Moualem khẳng định: "Chúng tôi muốn tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình theo Công ước, bao gồm cả việc cung cấp các thông tin về các loại vũ khí".

"Chúng tôi đã sẵn sàng khai báo nơi cất vũ khí hóa học, ngừng sản xuất vũ khí hóa học và cho đại diện của Nga và các quốc gia thành viên khác của Liên Hợp Quốc xem các cơ sở sản xuất".

Phía Nga cho rằng việc giao nộp vũ khí hóa học chỉ có thể có hiệu quả nếu Mỹ và các đồng minh không sử dụng vũ lực với Syria.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã hủy bỏ phiên họp khẩn cấp về Syria dự trù diễn ra vào chiều ngày thứ Ba.

Tuy nhiên, Mỹ và các nước đồng minh vẫn tỏ ra nghi ngờ tuyên bố này của Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng đề xuất về việc giao nộp vũ khí hóa học phải được Hội đồng bảo an LHQ xác nhận nhằm "đạt được sự tin tưởng rằng nó có hiệu lực xứng tầm".

Ông này cho hay Mỹ sẽ chờ đề nghị chính thức về việc giao nộp vũ khí, nhưng sẽ không chờ lâu và mọi thỏa thuận đều phải có sự ràng buộc với nghị quyết của LHQ.

Tổng thống Obama cũng yêu cầu Quốc hội dừng bỏ phiếu về việc can thiệp quân sự vào Syria để Nga có thời gian làm việc với Syria để giao nộp vũ khí hóa học. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama vẫn sẽ thúc đẩy việc tiến hành cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội nhằm thông qua việc tấn công quân sự vào Syria sau khi phát biểu trước toàn thể người dân Mỹ trên truyền hình.

Về phần mình, Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng cần phải kiểm tra xem liệu vũ khí mà Syria giao nộp có phải là thật không hay chỉ là một thủ thuật nhằm kéo dài thời gian. "Chúng ta cần phải biết rằng phải có một lịch trình hợp lý, một quy trình hợp lý để làm điều này và đặc biệt là phải tính tới hậu quả nếu nó không được thực hiện".

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại