Obama: Ở Syria, "quân đội Mỹ sẽ không làm những việc tầm thường"

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Trong bài phát biểu của mình vào tối ngày 10/9 (theo giờ Mỹ) tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama khẳng định nếu cần vẫn đánh Syria dù đi ngược lòng người.

 	Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tối qua tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tối qua tại Nhà Trắng.

Bài phát biểu dài 15 phút này được cho là nỗ lực cuối cùng của Tổng thống Obama trong việc vận động Quốc hội ủng hộ một cuộc tấn công quân sự vào Syria.

Ông cho rằng "các lý tưởng, nguyên tắc cũng như an ninh quốc gia của chúng ta đã bị đe dọa tại Syria" khi chính quyền của Tổng thống Syria "ngang nhiên" có các hành động "vi phạm luật pháp quốc tế", cụ thể là "sử dụng vũ khí hóa học tương tự như trong những năm tháng Chiến tranh thế giới thứ Nhất, vụ thảm sát của Đức Quốc xã ở Holocaust".

Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ đề cao giải pháp ngoại giao mà Nga đề xuất cho vấn đề ở Syria, song cho rằng "còn quá sớm" để xác định liệu kế hoạch thuyết phục Syria giao nộp vũ khí hóa học cho quốc tế có thể đạt được kết quả hay không.

"Bất cứ thỏa thuận nào cũng phải chứng minh được rằng chính quyền của ông Assad giữ vững cam kết, nhưng kế hoạch này có thể loại trừ được mối đe dọa của vũ khí hóa học mà không cần sử dụng vũ lực, đặc biệt vì Nga là một trong những đồng minh mạnh nhất của Assad".

Ông Obama vẫn ra lệnh cho quân đội Mỹ duy trì sự sẵn sàng để gây áp lực lên Syria, một khi giải pháp ngoại giao thất bại, dù ông thừa nhận rằng "hành động quân sự dù có giới hạn thế nào đi nữa cũng không được nhiều người ưa chuộng".

Ông Obama khẳng định cuộc can thiệp quân sự vào Syria của Mỹ lần này sẽ không đi vào vết xe đổ của các cuộc chiến dai dẳng trước đó mà Mỹ tiến hành ở Iraq, Afghanistan, Libya.

Để chứng minh cho phát biểu này, ông Obama một lần nữa cam kết cuộc tấn công này sẽ không sử dụng bộ binh trên lãnh thổ Syria: "Hãy để tôi nói rõ hơn: Quân đội Mỹ không làm những việc tầm thường".

Ông cũng loại trừ khả năng chính quyền của Tổng thống Assad có thể tiến hành một cuộc tấn công trả đũa, đe dọa quân đội Mỹ, bởi điều này nằm ngoài khả năng của ông Assad.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại