Lễ kéo cờ trên tàu ngầm Hà Nội sẽ diễn ra vào cuối năm nay

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Chiếc tàu ngầm diesel-điện đầu tiên thuộc Project 636 Varshavyanka cải tiến sẽ được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam vào tháng 11/2013, hãng tin RIA Novosti trích dẫn thông cáo báo chí của Công ty Cổ phần nhà máy đóng tàu Admiralty cho biết hôm 29/7.

	Tàu ngầm Hà Nội trở về cảng nhà máy Admiralty sau khi kết thúc thành công giai đoạn thử nghiệm nhà nước

Tàu ngầm Hà Nội trở về cảng nhà máy Admiralty sau khi kết thúc thành công giai đoạn thử nghiệm nhà nước

Theo nguồn tin, trong giai đoạn thử nghiệm, tàu ngầm HQ-182 Hà Nội đã đi trên biển hơn 100 ngày, trong đó có hơn 12 ngày ngầm dưới nước và đã thực hiện 65 lần lặn.

“Hiện chúng tôi đang chuẩn bị cho phần thử nghiệm giao nhận trên bờ sẽ bắt đầu vào tháng 9. Đây là giai đoạn khá mất công, bao gồm kiểm tra tất cả các hệ thống và cơ cấu, hoàn thành toàn bộ việc sơn tàu. Cuối tháng 12, dự định tiến hành phần thử nghiệm giao nhận trên biển. Tháng 11, ký sơ bộ biên bản và tàu ngầm lên đường về căn cứ đồn trú. Lễ kéo cờ sẽ diễn ra ở nước bạn", thông cáo báo chí của Admiralty cho biết.

Hợp đồng mua 6 tàu ngầm Kilo được Việt Nam ký kết với phía Nga hồi tháng 12/2009 với tổng trị giá vào khoảng 2 tỷ USD. Theo kế hoạch, hợp đồng sẽ hoàn tất vào năm 2016. Riêng trong năm 2012, 2 tàu ngầm Kilo đầu tiên đã được và lên kế hoạch chuyển giao cho Việt Nam trong năm nay.

Tàu ngầm Hà Nội, hạ thủy vào ngày 28/8/2012, bắt đầu ra biển thử nghiệm vào đầu tháng 12/2012 và kết thúc thử nghiệm giai đoạn 1 vào ngày 25/12/2012. Giai đoạn thử nghiệm thứ hai kéo dài từ ngày 16/4 - 27/6/2013 kết hợp với việc đào tạo thủy thủ. Từ ngày 04 - 17/7/2013 hoàn tất giai đoạn thử nghiệm nhà nước.

	Tàu ngầm Hà Nội

Tàu ngầm Hà Nội

Theo tiết lộ từ nguồn tin trong nhà máy đóng tàu Admiralty, quá trình thử nghiệm tàu ngầm Hà Nội cho thấy hiệu suất 99% là tuyệt vời. "Chúng tôi đã ở trên biển hơn 100 ngày và con tàu cho thấy hiệu suất xử lý tuyệt vời khi hoạt động ở tất cả các chế độ", nguồn tin nói.

Trước đó, theo truyền thông Nga, trong năm nay, nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi sẽ bàn giao cho Hải quân Nhân dân Việt Nam 2 tàu ngầm phi hạt nhân Kilo Project 636.

Project 636 Kilo là lớp tàu ngầm thông thường thế hệ thứ ba, có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.100 tấn, tốc độ di chuyển dưới nước 20 hải lý/giờ, khả năng lặn sâu tối đa 300 m và được vận hành bởi đoàn thủy thủ gồm 52 người.

Tàu ngầm Kilo được trang bị 6 máy phóng ngư lôi 533 mm, mìn và tên lửa hành trình Caliber.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại