Đâm chết người vì ...tránh vũng nước mưa

Hoàng Hải |

(Soha.vn) - Chỉ vì tránh vũng nước mưa, Quỳnh đã va chạm với thanh niên đi ngược chiều rồi bị đối tượng này đâm tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 phút ngày 16/7 tai địa phận thôn Đông Châu xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình khiến em Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1997) tử vong.

Vào thời điểm trên Quỳnh và 2 người bạn cùng xóm điều khiển chiếc xe máy của nhà mình đi chơi, khi vừa mới ra khỏi nhà (cách khoảng 500m) thì gặp một thanh niên lạ mặt phóng xe đi ngược chiều.

Vì trời vừa mới mưa, nhiều vũng nước nên Quỳnh tránh vũng nước trên thì xảy ra va chạm với thanh niên đi ngược chiều. Sau đó hai bên đã xảy ra xích mích lời qua tiếng lại với nhau.

Nam thanh niên kia thấy Quỳnh nhỏ con, ít tuổi hơn lại dám đứng lại đôi co nên sẵn có hung khí trong người, đối tượng đã xuống xe khống chế Quỳnh, rút dao đâm thẳng vào ngực nạn nhân. Cú đâm đúng vào chỗ hiểm đã khiến Quỳnh tử vong tại chỗ. Sau khi gây án xong đối tượng đã phi xe chạy trốn khỏi hiện trường.

Người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu thất thanh liền vội chạy ra xem thì bàng hoàng phát hiện Quỳnh đang nằm trên vũng máu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Ngay sau khi án mạng xảy ra người dân đã  nhanh chóng thông báo cho các lực lượng chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy: Nạn nhân chết bởi một nhát dao đâm thấu tim. Sau khi hoàn thành các thủ tục cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân lại cho gia đình để tiến hành mai táng.

Được biết Quỳnh đang đi làm ăn xa mới về quê được 2 tuần để thăm gia đình và làm lại chứng minh thư nhân dân thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khoanh vùng đối tượng và truy bắt hung thủ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại