Tử hình đối tượng nổi hứng...giết người, cướp xe taxi

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Ham có nhiều tiền tiêu xài, cả bọn cùng hợp sức nhau thực hiện phi vụ giết người cướp taxi táo tợn. Nhưng đến lúc chưa tìm được nơi tiêu thụ thì cả bọn đã bị bắt.

Ngày 16/7, Tòa Phúc thẩm - TAND Tối cao tại TP HCM đã giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Phạm Quang Lộc (21 tuổi, trú tại Củ Chi, TP.HCM), tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Nguyễn Đình Hậu (27 tuổi, quê Hà Nội).

Đối với các bị cáo Nguyễn Thanh Thảo (17 tuổi, quê Sóc Trăng) và Hà Kinh Luân (32 tuổi, quê  Đồng Tháp) bị tòa tuyên  phạt tổng cộng 14 năm tù, Nguyễn Văn Huấn (34 tuổi, quê Long An) bị phạt 12 năm tù về các tội giết người và cướp tài sản.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 8/5/2012, cả nhóm gồm: Phạm Quang Lộc, Nguyễn Đình Hậu, Hà Kinh Luân và Nguyễn Văn Huấn tổ chức nhậu tại nhà Nguyễn Văn Huấn ở Ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tại đây, Lộc nổi hứng rủ cả bọn cùng đi cướp xe taxi để bán lấy tiền tiêu xài, Hậu đồng ý nhưng Luân và Huấn không chịu tham gia trực tiếp chỉ nhận tìm chỗ tiêu thụ khi nào cướp được xe.

Khoảng 21 giờ cùng ngày sau khi tàn tiệc nhậu, Lộc và Hậu đi sang huyện Hóc Môn, TP HCM rủ thêm Nguyễn Thanh Thảo mang theo một con dao làm hung khí cướp taxi. Bọn chúng đi tới ngã ba Củ Cải – Hóc Môn thì đón xe biển số 51A -10307 của hãng taxi VinaSun do anh Nguyễn Văn Hà (SN 1979, trú ở TP.HCM) điều khiển.

Chúng yêu cầu anh Hà chở đi Củ Chi, khi xe lưu thông  đến hương lộ 2, Lộc yêu cầu tài xế rẽ vào ngã ba Đồng Dù đến đoạn đường vắng thì kêu anh Hà dừng xe. Lộc ngồi phía trước tắt máy, bất ngờ dùng tay đấm vào, còn Hậu dùng sợi dây nịt xiết cổ anh Hà. Đến khi nạn nhân nằm bất động, Hậu cắt dây bảo hiểm xe trói tay rồi đưa anh Hà ra ghế sau. Sau đó Lộc điều khiển xe chạy về hướng Miền Tây khi đến đoạn đường thuộc xã Long Thành, huyện Thủ Thừa, Long An thì cả bọn bỏ xác anh Hà xuống xe kéo vào vườn tràm bẻ nhánh cây phủ lên để tránh sự phát hiện của người khác.

Sau đó Lộc, Hậu cùng Huấn chạy xe đến cửa khẩu Tho Mo (thuộc xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ tỉnh Long An) gửi ở nhà dân rồi sang Campuchia tìm chỗ tiêu thụ xe. Trước khi đi, Hậu có đưa cho Huấn 800.000 đồng qua cửa khẩu đến Casino tìm chỗ cầm xe nhưng Huấn không tìm được người cầm nên vào Casino đánh bạc thua hết số tiền trên.

Đến chiều tối chúng quay về Việt Nam thì Lộc, Hậu và Huấn bị bắt giữ. Riêng Hà Kinh Luân đầu thú vào ngày 22/5/2012,  Nguyễn Thanh thảo bị bắt giữ sau đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại