Siêu tăng Armata được trang bị tháp pháo dạng mô-đun tự động

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) tương lai của Nga phát triển dựa trên khung gầm xe thiết giáp hạng nặng đa dụng Armat, xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 và xe bọc thép chở quân Boomerang sẽ được trang bị mô-đun chiến đấu tự động hóa hoàn toàn. Kết cấu trên giúp giảm thời gian thay thế hay sửa chữa.

Phó giám đốc Nhà máy chế tạo Công cụ, Mikhail Levshunov cho biết, kết cấu mô-đun tự động hóa trên MBT Armata cho phép đơn giản hóa nhiệm vụ của kíp điều khiển từ xác định tới khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. Tuy nhiên, các thông tin cụ thể về công nghệ này vẫn chưa được giải mật và nó là một phần trong chương trình phát triển vũ khí lục quân mới của Nga.

Hình ảnh được cho là khả thi nhất của MBT Armata.

Theo tờ báo Izvestia, mô-đun chiến đấu của MBT Armata sẽ vẫn giữ trang bị súng máy hạng nặng 12,7mm Kord (sản phẩm của Viện nghiên cứu Burevestnik), nhưng không rõ dòng MBT tương lai này sẽ mang pháo chính cỡ nòng bao nhiêu. Hệ thống tìm kiếm và bám bắn mục tiêu tự động trong mô-đun giúp tăng hiệu suất chiến đấu và xác suất bắn trúng mục tiêu kể cả khi xe đang cơ động ở tốc độ cao. Máy tính đạn đạo của MBT Armata sẽ tính toán quỹ đạo di chuyển của mục tiêu để gửi tín hiệu điều khiển tới pháo chính hoặc vũ khí tương ứng khai hỏa vào mục tiêu. Ngoài ra, chỉ huy xe có thể trực tiếp điều khiển từ xa súng máy Kord từ trong xe (không cần mở nắp tháp pháo điều khiển như các dòng MBT cũ của Nga).

Toàn bộ thông tin về xung quanh MBT Armata trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết sẽ được các thiết bị quan sát quang-điện tử, hồng ngoại số hóa thành tín hiệu truyền hình hiển thị trong khoang cho kíp điều khiển. Với hệ thống như vậy, kíp điều khiển chỉ là người ra lệnh cuối cùng, toàn bộ công việc khác đều được tự động hóa hoàn toàn.

Hiện tại, mô-đun chiến đấu tự động hóa với các đặc điểm trên đang được thử nghiệm trên xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25, loại sẽ thay thế hoàn toàn các đơn bị xe chiến đấu BMP-1,2,3,4 hiện nay của Nga. Dự kiến, Kurganets-25 sẽ được giới thiệu chính thức tại hội chợ vũ khí quốc tế lần thứ 9 tổ chức tại Nizhny Tagil trong tháng 9 này. Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện trên, Nga cũng giới thiệu tổ hợp pháo tự hành nòng pháo kép Koalisia.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga, hợp đồng đầu tiên đặt mua 16 MBT Armta sẽ ký trong năm 2014 và việc chuyển giao xe tăng mới sẽ được thực hiện trong năm 2015, thời điểm xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 và xe bọc thép chở quân Boomerang bắt đầu được tiếp nhận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại