Ấn Độ chuẩn bị sản xuất hàng loạt siêu tăng Arjun MK-II

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Arjun MK-II đang được chuẩn bị tích cực cho các cuộc thử nghiệm mùa hè cuối cùng trong năm nay trước khi đưa vào sản xuất.

Arjun MK-II đã hoàn tất các lắp đặt và đang được chuẩn bị tích cực cho các cuộc thử nghiệm mùa hè cuối cùng của nó sẽ diễn ra vào cuối tháng tới và đầu tháng 7 trước khi nó được đưa vào sản xuất. Quân đội Ấn Độ đã yêu cầu xe tăng Arjun Mark II phải có 93 điểm cải tiến trong đó có 19 điểm thay đổi lớn.


	Siêu tăng MK-II trong một cuộc thử nghiệm.

Siêu tăng MK-II trong một cuộc thử nghiệm.

Tất cả các sửa đổi được đề xuất bởi quân đội đã được thực hiện thành công và sẽ sẵn sàng cho các thử nghiệm cuối cùng của quân đội Ấn Độ, sau đó Cơ quan nghiên cứu và thực nghiệm quốc phòng (DRDO) Ấn Độ sẽ bắt đầu đưa loại xe tăng tiên tiến này vào sản xuất.

Nhà máy sản xuất xe thiết giáp hạng nặng (HVF) ở thành phố Avadi thuộc bang Tamil Nadu sẽ cần tới 30 tháng (2 năm rưỡi) để cung cấp lô hàng Arjun MK-II đầu tiên cho quân đội Ấn Độ. DRDO cũng hy vọng sẽ nhận thêm các đơn đặt hàng mới của xe tăng Arjun MK-II từ quân đội Ấn Độ (trước đo quân đội nước này đã đặt mua 126 xe tăng Arjun MK-II trị giá 8 triệu USD/chiếc).


	Thiết kế của siêu tăng Arjun MK-II.

Thiết kế của siêu tăng Arjun MK-II.

MK-2 có trọng lượng tăng từ 62 tấn lên 67 tấn. Hệ thống treo đã được cải tiến để có thể chịu được trọng lượng lên tới 70 tấn. Bánh xe cũng có kích thước lớn. MK-2 sẽ được trang bị động cơ MTU được nhập khẩu từ Đức nhưng nó đã được cải tiến để mang thêm trọng lượng của xe tăng. Tuy nhiên, tốc độ tối đa của xe tăng sẽ bị giảm xuống còn 58 km/h so với 72kmph của Arjun MK-I.


	Xe tăng Arjun MK-I.

Xe tăng Arjun MK-I.

Xe tăng mới được trang bị hệ thống ảnh nhiệt nhìn đêm cho chỉ huy xe, giúp chỉ huy xe có thể quan sát được cả ban ngày lẫn ban đêm điều mà ở Arjun MK-I, không có được (chỉ có xạ thủ mới có thể quan sát vào ban đêm).

Về hệ thống bảo vệ, Arjun Mk-II được trang bị giáp phản ứng nổ (ERA) ở hai bên tháp pháo, hệ thống bảo vệ chủ động (APS) và lưới gạt mìn phía trước.


	MK-II trong một cuộc diễu hành quân sự ở Ấn Độ.

MK-II trong một cuộc diễu hành quân sự ở Ấn Độ.

Về hệ thống hỏa lực, Arjun MK-II sử dụng pháo chính khá giống với kiểu tháp pháo của xe tăng Altay (Thổ Nhĩ Kỳ). Đặc biệt, xe tăng có khả năng bắn tên lửa từ nòng pháo. Ngoài ra, hệ thống cảnh báo laser đã được tích hợp vào trên pháo chính. Chùm tia laser của hệ thống sẽ đánh chặn tên lửa bay đến, với thời gian phản ứng cho phép từ 10-15 giây.


	Nhìn bề ngoài, Arjun MK-II khá giống với Leopard 2 của Đức.

Nhìn bề ngoài, Arjun MK-II khá giống với Leopard 2 của Đức.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại