2 loại vũ khí "khủng" của Mỹ đứng đầu thế giới về… bay chậm

Công ty Lockheed Martin vừa hoàn thành thử nghiệm tính tin cậy loại tên lửa tấn công liên hợp không đối đất ngoài khu vực phòng không AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) đợt thứ 6. Trước đó, vào tháng 1 họ cũng đã hoán tất thử nghiệm JSOW C-1.

Trong chương trình thử nghiệm có tên là RAP này, không quân Mỹ đã phóng 2 quả tên lửa để thử nghiệm nhiều tính năng của JASSM. Thử nghiệm thứ nhất diễn ra tại thao trường thử nghiệm Utah, máy bay mẹ đã phóng 1 quả tên lửa bay với vận tốc 0,71 Mach từ độ cao 35.000 feet (15.876m).

Thử nghiệm thứ 2 diễn ra tại trường thử nghiệm White Sands - bang New Mexico, một chiếc máy bay chiến lược B-1B phóng quả tên lửa thứ 2 từ độ cao 25.000 feet (11.340m) với vận tốc 0,85 Mach. Cả 2 quả tên lửa đều bay theo đúng lộ tuyến đã vạch ra và phá hủy mục tiêu cố định giả tưởng.

Máy bay F/A-18 “Super Hornet” của không quân Mỹ phóng JSOW C-1

Trước khi cuộc thử nghiệm này diễn ra, nhóm thực nghiệm của chương trình đã hoàn tất hợp đồng triển khai vũ khí trên các loại máy bay F-15E của không quân Mỹ và F/A-18 “Super Hornet” của không quân Phần Lan. Loại vũ khí tấn công ngoài khu vực phòng không này có thể lắp đặt các đầu đạn xuyên và đầu đạn phá, có thể tấn công cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Tên lửa được lắp đặt đầu dẫn hồng ngoại và hệ thống chống nhiễu tín hiệu số định vị GPS, có thể lắp đặt trên tất cả các loại máy bay của không quân Mỹ, từ máy bay ném bom B-52, B-1, B-2 đến các loại máy bay tiêm kích F-16, F-15E. Đồng thời, tên lửa này cũng có thể dùng trên các máy bay tiêm kích hạm của lực lượng hải quân là F/A-18 A/B, trong tương lai nó sẽ lắp đặt trên cả máy bay tiến công liên hợp (Fighter Joint Strike) F-35 “Lightning”-II.

JASSM lắp đặt dưới cánh máy bay F/A-18

Trong một động thái khác, cuối tháng 1 vừa qua hải quân Mỹ cũng đã khảo nghiệm tính năng tấn công mục tiêu cố định mặt đất của hệ thống vũ khí tấn công liên hợp ngoài khu vực phòng không AGM-154 JSOW C-1 (Joint Standoff Weapon), hoàn tất cả 2 tính năng tấn công mục tiêu cố định và di động trên biển và trên đất liền.

Trong điều kiện ban ngày, một chiếc máy bay chiến đấu F/A-18F “Super Hornet” đã phóng một quả tên lửa từ khoảng cách xa hơn 17,5 hải lý (khoảng 32,4km) trên độ cao 29.000 feet (tương đương 13,154km). Tên lửa bay đúng theo quỹ đạo thiết kế với vận tốc 0,83 Mach, tham chiếu theo các điểm dẫn đường, tấn công chính xác và phá hủy một hầm bê tông trên mặt đất.

Máy bay B-52 phóng JASSM trong cuộc thử nghiệm

Lần thử nghiệm thứ 2 của JSOW C-1 cũng cũng được tiến hành với một mục tiêu cố định là một boong ke ngầm dưới mặt đất trong điều kiện ban đêm, với máy bay mẹ vẫn là một chiếc F/A-18F “Super Hornet”. Chiếc F/A-18F bay trên độ cao 25.000 feet (7,62km), phóng một quả tên lửa theo hành trình đã vạch sẵn với vận tốc 0,81 Mach, phá hủy hoàn toàn boongke mục tiêu, sau đó truyền hình ảnh tiêu diệt mục tiêu theo đường trao đổi Link-16.

Tuy vậy, qua 2 cuộc thử nghiệm JSOW C-1 và JASSM người ta thấy có một vấn đề nổi cộm là tốc độ của 2 loại vũ khí này còn kém ngưỡng siêu âm khá xa, có thể nói thuộc dạng thấp nhất thế giới. Với vận tốc chưa tới ngưỡng siêu âm, khả năng tấn công nhanh của chúng là quá kém, tầm bắn thấp, hành trình bay dài làm hạn chế khả năng tác chiến của nó.

Với vận tốc thấp như vậy, JSOW C-1 và JASSM chỉ có khả năng xuyên phá qua các hệ thống phòng thủ tên lửa yếu kém chứ với những hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất và trên các khu trục hạm hiện đại thì nó khó mà chiến thắng được.

JSOW C-1 tấn công mục tiêu giả định là một thương thuyền trên biển

Hiện trên thế giới, đối thủ chính của Mỹ là Nga đã vượt xa họ về kỹ thuật tên lửa, các loại tên lửa Nga có độ chính xác chẳng kém nhưng mà vận tốc lại cao hơn ít nhất 3 lần. 

Các chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng, 2 loại vũ khí tấn công tầm xa này vẫn tiếp tục phải nâng cao tốc độ bay để nâng cao khả năng cơ động và khả năng xuyên phá để thoát khỏi sự phát hiện và đánh chặn của các hệ thống phòng thủ tên lửa, nếu không dù bắn chính xác đến máy, JSOW C-1 và JASSM cũng sẽ trở thành vô dụng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại