Xem bộ tứ pháo “khủng” Triều Tiên đe dọa Hàn Quốc

Ngoài kho tên lửa đạn đạo “đáng sợ”, Quân đội Triều Tiên còn có lực lượng pháo binh hùng hậu sở hữu những khẩu pháo có sức tấn công mạnh mẽ.

Pháo binh là lực lượng hỏa lực chủ yếu của lục quân thường được trang bị các loại pháo xe kéo, pháo tự hành, pháo cối để sát thương tiêu diệt mục tiêu và chi viện hỏa lực cho các đơn vị mặt đất. Hiện nay, pháo binh Triều Tiên được coi là lực lượng lớn nhất thế giới với số lượng hàng nghìn khẩu pháo (pháo xe kéo, pháo tự hành, pháo phản lực, pháo cối…).

Trong kho vũ khí pháo binh khổng lồ của Triều Tiên có 4 loại pháo đáng sợ nhất có tầm bắn cực xa, sức công phá mạnh mẽ. Không cần lực lượng tên lửa, với 4 loại pháo này đặt ở khu phi quân sự (DMZ) hoàn toàn có thể gây thiệt hại nặng nề Seoul.

Đầu tiên là siêu pháo tự hành M1978 Koksan do Triều Tiên tự chế tạo được tình báo Mỹ phát hiện lần đầu ở gần thành phố Koksan.

Pháo tự hành M1978 Koksan sử dụng khung gầm cơ sở xe tăng hạng trung Type 59 của Trung Quốc. M1978 Koksan trang bị pháo cỡ nòng 170mm có khả năng bắn những viên đạn đi xa 40km hoặc 60km với kiểu đạn tăng tầm.

Điểm yếu của M1978 Koksan là không chứa đạn bên trong xe (cần phải có xe chở đạn kèm theo), tốc độ bắn “siêu chậm” 1-2 viên/5 phút. Trong ảnh là một khẩu pháo M1978 Koksan khai hỏa trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq những năm 1980 (một số pháo này được Triều Tiên xuất khẩu sang Iran).

Dựa trên M1978 Koksan, cuối những năm 1980 Triều Tiên nâng cấp lên biến thể pháo tự hành M1989. M1989 dùng khung thân xe bánh xích cải tiến cho phép chứa 12 viên đạn. Hệ thống pháo trang bị pháo cỡ nòng 170mm đạt tầm bắn 40-60km. Với tầm bắn đó, M1978 Koksan và M1989 thừa sức vươn tới Seoul.

Thứ ba là hệ thống pháo phản lực phóng loạt M1985 do Triều Tiên phát triển từ những năm 1980. Đây là một loại pháo có uy lực mạnh mẽ của pháo binh Triều Tiên.

Pháo phản lực phóng loạt M1985 trang bị giàn phóng 12 nòng cỡ 240mm bắn những viên đạn rocket nặng 407kg (lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 90kg hoặc đầu đạn nổ phá 45kg) đi xa 43km. Chỉ cần 4-8 giây thì M1985 sẽ phóng hết cả 12 đạn. Trong ảnh là M1985 240mm trong một cuộc duyệt binh của Quân đội Triều Tiên.

Dựa trên M1985, Triều Tiên tiếp tục phát triển hệ thống pháo phản lực phóng loạt uy lực hơn M1991. Hệ thống pháo này được trang bị giàn phóng 22 nòng bắn những viên đạn rocket đi xa 43km. Nếu hàng trăm khẩu pháo M1985 và M1991 đồng loạt khai hỏa thì sẽ là “cơn ác mộng khủng khiếp” đối với Hàn Quốc.

Ngoài những khẩu siêu pháo tự hành 170mm và pháo phản lực 240mm, pháo binh Triều Tiên còn sở hữu hàng nghìn khẩu pháo đủ kích cỡ (122mm, 130mm, 152mm). Trong ảnh là pháo tự hành M1992 trang bị pháo cỡ nòng 130mm bắn xa 16-24km.

Nhìn chung, một số loại pháo tự hành của Triều Tiên là thiết kế chưa hoàn thiện. Hầu hết đây là kiểu cải tiến lắp pháo xe kéo (do Liên Xô hoặc Trung Quốc sản xuất) lên khung gầm xe bánh xích để tăng khả năng cơ động, thay vì thiết kế lại từ A-Z. Trong ảnh là pháo tự hành Chuch’e-Po trang bị loại pháo SM-4-1 130mm.

Trong ảnh là pháo tự hành M1981 trang bị pháo D-74 cỡ nòng 122mm bắn xa 24km.

Một loại pháo tự hành của Triều Tiên trang bị kiểu pháo D-30 122mm do Liên Xô sản xuất. Loại pháo này đạt tầm bắn tối đa 15km.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại