Mới đây, cô Trương, một phụ nữ 29 tuổi đến từ Hàng Châu (Trung Quốc), đột nhiên bị sưng và đau quanh hậu môn. Cô nghĩ đó chỉ là một bệnh nhẹ nên chỉ bôi thuốc mỡ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 24 giờ, cơn đau trở nên trầm trọng hơn, da cô chuyển sang màu tím và cô bị sốt cao kéo dài. Gia đình vội vàng đưa cô đến bệnh viện.
"Bác sĩ ơi, mông cháu đau quá, cứ như bị dao cứa vào vậy...". Khi người nhà đẩy xe lăn đưa cô vào phòng khám, cô Trương tái mét, tóc bết dính trán vì mồ hôi lạnh, giọng run run vì đau đớn dữ dội.
Trước những nghi ngờ của gia đình, bác sĩ kiên nhẫn giải thích: "Đây là một căn bệnh truyền nhiễm tiến triển cực kỳ nguy hiểm, giống như một loại 'vi khuẩn ăn thịt' đang gặm nhấm các mô. Nếu không phẫu thuật kịp thời, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao!".
Đèn mổ bật sáng, ngay khi lưỡi dao rạch qua da, mọi người đều kinh hãi - lớp màng dưới da của cô Trương bị hoại tử lan rộng, có màu xám đen và bốc mùi hôi nồng. Mô hoại tử giống như bông gòn mục nát, vụn ra chỉ với một cái chạm nhẹ.
Cô Trương được chẩn đoán mắc chứng viêm cân hoại tử (NF), thường được gọi là "nhiễm trùng do vi khuẩn ăn thịt", là một bệnh nhiễm trùng mô mềm hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Bệnh đặc trưng bởi sự lây lan nhanh chóng của vi khuẩn dọc theo "đường cao tốc" của mô mỡ dưới da và cân, "ăn mòn" các vùng mô lớn trong vòng vài giờ đến vài ngày.
Mức độ nguy hiểm của nó có thể được tóm tắt bằng ba "cực đoan":
Thứ nhất, bệnh khởi phát cực kỳ nhanh và tiến triển cũng cực kỳ nhanh: nhiễm trùng lan dọc theo mặt phẳng cân và có thể lan từ một khu vực nhỏ ra một khu vực rộng lớn chỉ trong vài giờ.
Thứ hai, nó cực kỳ nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong rất cao: nó có thể nhanh chóng dẫn đến nhiễm trùng huyết và suy đa tạng, đe dọa tính mạng. Ngay cả với điều trị tích cực, tỷ lệ tử vong toàn cầu vẫn ở mức cao từ 25-35%.
Thứ ba, rất dễ bị chẩn đoán sai ở giai đoạn đầu: các triệu chứng ban đầu tương tự như các triệu chứng của áp xe quanh hậu môn và viêm mô tế bào thông thường, dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán sai, với tỷ lệ chẩn đoán sai lên tới 50-75%.
Vùng cô Trương xuất hiện các triệu chứng (vùng quanh hậu môn và đáy chậu) là vị trí thường gặp của viêm cân hoại tử, hay còn gọi là hội chứng Fournier. Những người có bệnh nền như tiểu đường, béo phì và suy giảm miễn dịch được coi là nhóm có nguy cơ cao.
"Viêm cân hoại tử là bệnh có thể phòng ngừa và điều trị được", bác sĩ nhắc nhở mọi người rằng chìa khóa là phải cảnh giác và thực hiện những điều sau:
- Đừng xem nhẹ những cơn đau nhỏ: Nếu vùng quanh hậu môn và đáy chậu bị đỏ, sưng, nóng và đau, đặc biệt là nếu cơn đau dữ dội và ngày càng trầm trọng, tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc hoặc nặn vùng đó. Bạn nên đến ngay bệnh viện để được điều trị chuyên khoa.
- Kiểm soát các bệnh lý tiềm ẩn: Điều trị tích cực bệnh tiểu đường, kiểm soát cân nặng, tăng cường dinh dưỡng và nâng cao hệ miễn dịch là những yếu tố cơ bản để giảm nguy cơ nhiễm trùng.
- Chú ý đến vệ sinh cá nhân: Giữ vùng hậu môn và đáy chậu sạch sẽ và khô ráo để tránh tổn thương da và nhiễm trùng.
Nguồn và ảnh: Sina