
Chuyên gia Peter Suciu, một nhà bình luận của tạp chí National Interest (NI) cho rằng hệ thống phòng không vác vai Verba (MANPADS) Iran mới mua từ Nga sẽ hoàn toàn vô dụng trước Không quân Mỹ.

Theo nguồn tin, tên lửa phòng không vác vai của Nga được thiết kế để bắn hạ trực thăng và máy bay chiến đấu bay ở độ cao thấp, ngoài ra có thể bắn hạ được tên lửa hành trình nếu "đón lõng" trước.

"Tin tốt cho lực lượng Mỹ đang tấn công Iran: Việc giao hàng, dự kiến được thực hiện trong ba giai đoạn, sẽ không bắt đầu cho đến năm sau. Các đợt giao hàng bổ sung sẽ tiếp diễn vào năm 2028 và 2029," ấn phẩm NI cho biết.

Nhà quan sát kết luận rằng tên lửa Verba "có thể tăng cường khả năng phòng không của Iran, mặc dù khó lòng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với máy bay Mỹ."

Nguyên nhân là bởi những cuộc tấn công của Mỹ được thực hiện bằng vũ khí công nghệ cao gần như "tàng hình" tuyệt đối, trong khi những loại MANPADS như Verba yêu cầu binh sĩ phải nhìn nhận được mục tiêu bằng mắt thường mới có thể ngắm bắn.

Vũ khí trên chỉ có thể phát huy tác dụng trước những phương tiện tấn công đường không kích thước khá lớn và bay ở tốc độ chậm như máy bay không người lái tấn công cảm tử LUCAS - bản sao từ chính chiếc Shahed của Iran.

Mặc dù vậy giá thành chỉ 35 nghìn USD của một chiếc LUCAS khiến Mỹ dễ dàng sử dụng với số lượng cực lớn, sẽ khiến Iran nhanh chóng cạn kiệt kho tên lửa Verba của mình.

Trước đó, tờ Financial Times (FT), trích dẫn các tài liệu của Nga và một số nguồn tin cho biết Iran đã ký một thỏa thuận bí mật với Moskva để mua 500 bệ phóng tên lửa phòng không vác vai và 2.500 tên lửa với tổng trị giá 500 triệu euro.