Dọn dẹp nhà đón Tết, bé gái lớp 2 bị "ăn mòn 20 lỗ thủng" ở não

Mỹ Diệu |

Ít ai ngờ rằng việc tổng vệ sinh tưởng như rất bình thường này lại có thể tiềm ẩn những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Càng gần Tết Nguyên đán, nhiều gia đình bắt đầu bước vào giai đoạn “tổng vệ sinh cuối năm”, dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ đạc với mong muốn đón năm mới sạch sẽ, gọn gàng. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng việc tổng vệ sinh tưởng như rất bình thường này lại có thể tiềm ẩn những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Theo truyền thông Trung Quốc, mới đây tại thành phố Trịnh Châu, một bé gái 6 tuổi bị sốt kéo dài suốt 17 ngày không rõ nguyên nhân. Sau khi thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện trong não của bé xuất hiện hơn 20 ổ tổn thương do nấm “ăn mòn”.

Dọn dẹp nhà đón Tết, bé gái lớp 2 bị "ăn mòn 20 lỗ thủng" ở não- Ảnh 1.

20 ổ tổn thương do nấm “ăn mòn”

Bác sĩ Hoắc Ngọc Phong, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhi khoa, Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu số 1 (Trung Quốc) cho biết, nguyên nhân là nhiễm nấm Aspergillus fumigatus, một loại nấm mốc nguy hiểm. Trước đó, bé cùng gia đình quay về căn nhà cũ bỏ trống lâu ngày để dọn dẹp. Trong thời gian ngắn, trẻ đã hít phải lượng lớn bụi nấm mốc tích tụ trong không khí, khiến nấm xâm nhập vào máu và lan lên não, gây biến chứng nặng.

Trước đó không lâu, tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, một cụ ông 73 tuổi sống một mình, có tiền sử hen suyễn, cũng gặp biến cố tương tự. Khi dọn dẹp nhà cửa trước Tết, ông hít phải nhiều bụi bẩn, lên cơn hen dữ dội. Dù đã dùng thuốc nhưng không thuyên giảm, ông được đưa đi cấp cứu và sau đó được chẩn đoán mắc bệnh nấm phổi Aspergillus.

Các bác sĩ cảnh báo, khi dọn nhà cuối năm, tốt nhất không nên để trẻ nhỏ ở trong không gian đang lau dọn, đặc biệt là những căn phòng lâu ngày không sử dụng. Những góc tường ẩm mốc, đen sẫm cần được xử lý sớm và người dọn dẹp phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ.

Nấm mốc trong nhà không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn đe dọa sức khỏe con người. Chúng có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp, da và đường tiêu hóa. Một số loại nấm còn tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư. Điển hình là nấm Aspergillus flavus có khả năng tiết aflatoxin, một chất đã được xác định là gây ung thư.

Nấm mốc có thể tấn công hệ hô hấp, đặc biệt là ở trẻ em, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch yếu. Nấm đen thường xuất hiện ở phòng tắm, khu vực vòi sen, bồn rửa. Nấm Cladosporium hay bám trên tường hoặc lơ lửng trong không khí, dễ gây hen suyễn và các bệnh hô hấp. Riêng một số chủng Aspergillus có thể gây nhiễm trùng phổi nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ngoài ra, nấm mốc còn là dị nguyên mạnh. Bào tử nấm rất nhỏ, dễ phát tán trong không khí, khiến nhiều người bị đỏ da, ngứa mắt, nghẹt mũi, ho kéo dài. Thống kê tại Bệnh viện Đồng Nhân Bắc Kinh (Trung Quốc) cho thấy, nấm mốc là một trong những nguyên nhân quan trọng gây viêm mũi dị ứng, đặc biệt hoạt động mạnh vào mùa nóng ẩm.

Dọn dẹp nhà đón Tết, bé gái lớp 2 bị "ăn mòn 20 lỗ thủng" ở não- Ảnh 2.

Một số loại nấm còn có thể gây viêm thực quản, viêm dạ dày - ruột do nhiễm Candida hoặc các chủng nấm khác.

Để loại bỏ nấm mốc trong nhà, cần nhớ rằng chúng phát triển mạnh trong môi trường ẩm, nhiệt độ khoảng 20-30 độ C và độ ẩm trên 80%. Điều hòa không được vệ sinh định kỳ cũng là nơi tích tụ nấm mốc. Biện pháp hiệu quả nhất là mở cửa thông gió, tạo luồng không khí đối lưu hoặc sử dụng chế độ hút ẩm của điều hòa. Phòng tắm là khu vực dễ sinh nấm nhất, cần tránh phơi quần áo trong đó và có thể dùng các dung dịch tẩy nấm chuyên dụng sau khi vệ sinh.

Khi tổng vệ sinh nhà cửa, người dọn dẹp nên đeo khẩu trang, găng tay, thậm chí kính bảo hộ nếu cần, để tránh hít phải bào tử nấm hoặc bị hóa chất bắn vào mắt.

Một lưu ý quan trọng khác là không nên “trộn” các loại chất tẩy rửa với nhau. Nhiều người nghĩ rằng pha trộn sẽ tăng hiệu quả làm sạch, nhưng thực tế có thể sinh ra khí độc hoặc gây bỏng hóa chất. Chẳng hạn, nước tẩy bồn cầu trộn với dung dịch khử khuẩn chứa clo có thể sinh khí clo, gây ngộ độc với biểu hiện buồn nôn, đau ngực, tiêu chảy. Dung dịch khử khuẩn pha với nước giặt không những làm giảm hiệu quả mà còn có thể tạo ra chất độc. Trong khi đó, trộn chất tẩy rửa kiềm với chất tẩy axit chỉ khiến khả năng làm sạch giảm đi rõ rệt.

Tổng vệ sinh trước Tết là việc cần thiết, nhưng an toàn sức khỏe vẫn phải đặt lên hàng đầu. Đeo khẩu trang, găng tay, sử dụng hóa chất đúng cách và tránh để trẻ nhỏ tiếp xúc với môi trường bụi mốc là những nguyên tắc không nên xem nhẹ trong những ngày dọn dẹp cuối năm.

Nguồn và ảnh: Sohu

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại