Phụ nữ có "nhu cầu" cao và ham muốn quá mạnh: Là "bệnh" hay bình thường?

Vân Hồng |

Mọi người thường nghĩ chỉ khi nhu cầu sinh lý suy giảm thì mới là bệnh, còn nhu cầu tăng cao là bình thường. Nhưng nếu bạn quá mạnh, có thể là bình thường, cũng có thể là bệnh.

Quá "mạnh" hay quá "yếu" đều cần biết rõ lý do

Theo ấn tượng và quan niệm chung của mọi người, những người phải tìm đến phòng khám tình dục để tìm kiếm giải pháp điều trị y tế thường mắc các bệnh như rối loạn chức năng tình dục, suy giảm chức năng tình dục. Vì tâm lý đó mà khi những người có nhu cầu tình dục bỗng nhiên tăng cao lại không được quan tâm chú ý để đi khám.

Trên thực tế, việc suy giảm nhu cầu tình dục hay tăng sinh nhu cầu tình dục cao ở mức đột biến mà không có lý do thì bạn cần phải quan tâm thăm khám với mức độ ưu tiên như nhau. Suy yếu quá cũng cần khám và mạnh mẽ quá cũng cần khám.

Trên lâm sàng, không có quá nhiều người phải đi khám vì nhu cầu tình dục cao, tức là có tỉ lệ ít hơn nhiều so với những người đi khám do nhu cầu tình dục giảm. Có nhiều phụ nữ rơi vào tình trạng ham muốn tăng quá mạnh sẽ không biết được đó là vấn đề bất thường.

Mặt khác, một số bệnh nhân thường cảm thấy khó chia sẻ hoặc tiết lộ với ai khi cảm thấy bất thường và họ không chủ động tìm cách điều trị y tế. Thay vào đó, họ tự ý dùng thuốc ức chế ham muốn tình dục, gây ra các triệu chứng như cảm lạnh ở thân dưới hoặc rối loạn kinh nguyệt.

Cho nên, giả sử bạn rơi vào tình trạng bị tăng sinh ham muốn, tức là cảm thấy nhu cầu tình dục quá cao, bạn nên có kế hoạch đi khám, cần được chẩn đoán và điều trị càng sớm càng tốt.

Đừng xấu hổ và ái ngại, vì đó có thể là do rối loạn nội tiết thì sẽ được bác sĩ điều trị nhắm mục tiêu, còn nếu đó là lý do tâm lý thì sẽ được bác sĩ chuyển sang phòng điều trị tâm lý.

Phụ nữ có nhu cầu cao và ham muốn quá mạnh: Là bệnh hay bình thường? - Ảnh 1.

Khi nào thì nên đi khám?

Các chuyên gia tình dục học cho biết, khi cường giáp, đặc biệt là cường giáp nhẹ, 10% đến 20% bệnh nhân sẽ bị tăng ham muốn.

Ngoài ra, khi tổn thương tuyến sinh dục và tuyến yên xảy ra, nó có thể dẫn đến việc giải phóng quá mức gonadotropin, gây ra sự gia tăng gonadotropin, hoặc do tổn thương tuyến yên, tiết gonadotropin quá mức, sẽ làm tăng tiết hormone giới tính, cũng là một yếu tố dẫn đến tăng ham muốn đột biến.

Viêm phụ khoa có thể gây ra tình trạng bị kích thích âm vật cũng có thể gây ra hiện tượng tăng sinh nhu cầu tình dục.

Một số trường hợp phụ nữ sau khi mãn kinh xuất hiện sự bài tiết estrogen buồng trứng giảm, sự hoạt động mạnh hơn của tuyến yên cũng có thể gây ra tình trạng tăng sinh ham muốn.

Do đó, nếu tình trạng ham muốn tình dục của bạn trở nên bất thường, bạn cần phải xem xét liệu nó có phải do rối loạn nội tiết hoặc viêm phụ khoa hay do một vấn đề sức khỏe nào đó đang diễn ra trong cơ thể hay không. Đừng coi đó là một vấn đề tình dục đơn giản.

Sự tăng sinh ham muốn đột biến cũng được xem là một bệnh. Ngoài các rối loạn nội tiết, nguyên nhân gây ra tình trạng tăng sinh cũng có thể là do tăng hưng phấn vỏ não và giảm sự ức chế, như rối loạn tâm thần và rối loạn mãn kinh.

Phụ nữ có nhu cầu cao và ham muốn quá mạnh: Là bệnh hay bình thường? - Ảnh 2.

Nên loại trừ những lý do tạo nên sự gia tăng ham muốn

Chức năng tình dục cũng giống như sức mạnh thể chất của mọi người, và mức độ ham muốn tình dục cũng thay đổi rất nhiều.

Ngay cả đối với cùng một phụ nữ khỏe mạnh, sẽ có sự khác biệt rõ ràng ở các nhóm tuổi khác nhau và các điều kiện thể chất khác nhau.

Khi cặp vợ chồng mới cưới hoặc lâu ngày đoàn tụ, đi xa lâu ngày mới gặp lại nhau, nhu cầu tình dục của phụ nữ có thể sẽ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, với sự gia tăng của tuổi tác, ham muốn tình dục của phụ nữ đã kết hôn sẽ tiếp tục tăng lên, đạt đến đỉnh điểm vào khoảng 40 tuổi, vì vậy rất khó để xác định tình trạng tăng sinh ham muốn là bình thường hay là bệnh lý.

Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy mệt mỏi, mất sức sau khi quan hệ tình dục, và không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của bạn, cả hai vợ chồng đều hài lòng hơn, thì đó là sự tăng sinh ham muốn bình thường.

Tuy nhiên, nếu không có lý do, phụ nữ đột nhiên có nhu cầu tình dục thường xuyên hơn và mạnh mẽ hơn, hưng phấn tình dục quá mức và không thể kiểm soát bản thân, họ phải có nhiều hành vi tình dục mỗi ngày để đáp ứng thì cũng cần phải xem xét.

Đặc biệt, nếu bạn có cảm giác hứng phấn tột độ, đạt cực khoái ngay cả khi chỉ hôn hoặc ôm hoặc cảm xúc tình dục tăng lên mạnh mẽ, kể cả khóc và la hét mà không đạt được sự thỏa mãn, thì phải xem xét liệu nhu cầu tình dục có cao bình thường hay đột biến, cần phải có sự tư vấn của bác sĩ.

*Theo Health/Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại