Hoãn xét xử 2 người Hàn Quốc trong vụ tai nạn 13 người tử vong

Ngọc Tú |

Với lý do 1 trong 4 bị cáo vắng mặt, luật sư bào chữa và đại diện người bị hại vắng mặt, HĐXX đã tuyên bố hoãn phiên tòa xét xử 2 người Hàn Quốc trong vụ tai nạn lao động.

Sáng 16/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Vi phạm quy định về an toàn lao động khiến 13 công nhân tử vong và 29 người khác bị thương tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Đúng 8h45 phút, phiên tòa được bắt đầu. 3 bị cáo Kim Jong Wook (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Lee Jae Myeong (62 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Anh Tuấn (trú Ba Đồn, Quảng Bình) được đưa vào hội trường. Riêng bị cáo Nguyễn Thái Đức vắng mặt có lý do.

Đúng 8h45 phút phiên tòa được bắt đầu.
Đúng 8h45 phút phiên tòa được bắt đầu.

9h15’, sau khi làm thủ tục kiểm tra căn cước các bị cáo, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tọa phiên tòa thay mặt HĐXX công bố hoãn phiên tòa vì một trong 3 bị cáo vắng mặt, một luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt và đại diện người bị hại cũng vắng mặt.

Như trước đó đã đưa tin, khoảng 19h50 ngày 25/3/2015, tại khu vực thi công giếng chìm cầu cảng Sơn Dương nằm trong khu vực thi công dự án của Tập đoàn Fomosa xảy ra vụ sập giàn giáo thương tâm.

Vụ tai nạn đã làm13 công nhân quê (Hà Tĩnh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An) tử vong và 29 công nhân khác bị thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng Hà Tĩnh thành lập tổ công tác điều tra và làm việc với các cá nhân, tổ chức liên quan, trong đó có công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa, công ty Sam Sung C&T, công ty Cung ứng lao động Nibelc.


3 trong số 4 bị cáo (2 người quốc tịch Hàn Quốc) có mặt tại phiên tòa.

3 trong số 4 bị cáo (2 người quốc tịch Hàn Quốc) có mặt tại phiên tòa.

Ngày 31/3/2015, cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động (theo Điều 227 Bộ luật Hình sự).

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Hà Tĩnh, ông Lee Jea Myeong là giám đốc đơn vị quản lý công nhân làm việc tại hai giàn giáo (Lane 1 và Lane 2).

Ông Kim Jong Wook là chỉ huy trưởng công trường sản xuất lắp đặt giếng chìm bến cảng Sơn Dương, thuộc công trường Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng).

Vào tối 25/3, ông Kim Jong Wook kiểm tra hệ thống giàn giáo Lane 2. Dù phát hiện có sự cố nguy hiểm nhưng ông này vẫn để công nhân tiếp tục làm việc.

Sau khi làm các thủ tục, HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa vì 1 trong 4 bị cáo vắng mặt và luật sư bào chữa cho bị cáo cùng đại diện người bị hại vắng mặt.
Sau khi làm các thủ tục, HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa vì 1 trong 4 bị cáo vắng mặt và luật sư bào chữa cho bị cáo cùng đại diện người bị hại vắng mặt.

Khoảng 20h cùng ngày, toàn bộ giàn giáo Lane 2 đổ sập xuống, khiến 13 công nhân tử vong và 29 công nhân bị thương.

Trước khi sập, nhiều người thấy giàn giáo rung lắc ba lần nên đã cảnh báo đến đốc công nhưng họ không dừng lại cho đến khi gây ra hậu quả khảm khốc.

Sau một thời gian điều tra nguyên nhân, đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh Hà Tĩnh đã xác định nguyên nhân dẫn đến việc sập dàn giáo do 4 nguyên nhân gồm tuột phanh, tuột kích, kết cấu thiết kế với độ an toàn thấp, bề mặt một số má phanh bị rỉ sét.

Ngày 19/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố, bắt giam 4 người. Ngoài hai người Việt Nam còn có hai người Hàn Quốc là Lee Jea Myeong và Kim Jong Wook.

Dự kiến phiên tòa sẽ được đưa ra xét xử lại trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại