Pháo binh Lào bất ngờ tập trận với "thần công" 2S3 tương tự trong biên chế QĐND Việt Nam

Ánh Dương |

Mới đây trên các diễn đàn quân sự ở châu Á bất ngờ xuất hiện hình ảnh QĐND Lào diễn tập bắn đạn thật với 2S3, một trong những mẫu pháo tự hành mạnh nhất mà Liên Xô từng chế tạo.

Đây có thể được xem là lần đầu tiên pháo binh Lào cùng pháo tự hành 2S3 Akatsiya xuất hiện một cách công khai trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật. Trước đó hầu như không có thông tin và hình ảnh về 2S3 trong biên chế Quân đội Nhân dân Lào.

Được biết loại pháo tự hành này cũng có trong biên chế của Binh chủng Pháo binh QĐND Việt Nam.

Quay lại cuộc diễn tập với 2S3 Akatsiya của Pháo binh Lào, hình ảnh video cho thấy trận địa pháo có ít nhất 3 khẩu 2S3 tham gia diễn tập bắn đạn thật. Và địa điểm diễn tập là tại một bìa rừng.

Trước đó trong cuối năm 2018, Quân đội Lào cũng từng để lộ việc mình sở hữu pháo tự hành 2S3 Akatsiya trong một phóng sự do kênh truyền hình Tvzvezda của Nga thực hiện, nói về những chiếc xe tăng hạng trung T-34/85 có trong biên chế lực lượng vũ trang của Lào.

Dựa trên hình ảnh có được từ phóng sự của Tvzvezda, Quân đội Lào có thể có hơn 10 khẩu pháo tự hành 2S3 Akatsiya, tuy nhiên đây có thể chưa phải là tất cả. Bởi theo như thống kê Lực lượng Tăng – Thiếp giáp Lào trước đây chỉ có vỏn vẹn 10 chiếc xe tăng T-34/85 nhưng cuối cùng con số này lại lên đến 30 chiếc.

Pháo binh Lào bất ngờ tập trận với thần công 2S3 tương tự trong biên chế QĐND Việt Nam - Ảnh 1.

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya của QĐND Lào

Ở thời điểm hiện tại 2S3 Akatsiya có thể được xem là mẫu pháo tự hành mạnh nhất và có cỡ nòng lớn nhất của Quân đội Nhân dân Lào, sức mạnh của nó dĩ nhiên vượt trội hơn hẳn những tổ hợp pháo CS/SH-1 mà Viêng Chăn mua từ Trung Quốc.

Về 2S3 Akatsiya, đây là mẫu pháo tự hành do Liên Xô. Sức mạnh của 2S3 Akatsiya chính là pháo chính D-22 152mm/L27 – được chế tạo dựa trên mẫu pháo xe kéo D-20 152mm cũng do Liên Xô chế tạo và được đặt trên khung gầm bánh xích Object 303. 2S3 Akatsiya được Liên Xô sản xuất và đưa vào trang bị từ đầu những năm 1970.

Khẩu pháo này cũng được trang bị hệ thống nạp đạn bán tự động cho tốc độ bắn từ 3-4 phát/phút. Nó có thể bắn 30 viên trong 10 phút hoặc 75 viên trong một giờ. Đối với một kíp pháo thủ chuyên nghiệp tốc độ bắn của họ với 2S3 có thể lên đến 8-10 phát bắn trong vòng từ 2-3 phút.

Pháo binh Lào bất ngờ tập trận với thần công 2S3 tương tự trong biên chế QĐND Việt Nam - Ảnh 2.

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya của QĐND Lào

Với các mẫu đạn pháo 152mm thông thường, tầm bắn hiệu quả của 2S3 Akatsiya lên đến hơn 17km và có thể đạt tới 24km với đạn tăng tầm.

Bên cạnh pháo chính mạnh mẽ, 2S3 Akatsiya cũng có sức cơ động cao với động cơ diesel 520 mã lực cho tốc độ đến 60km/h, nhưng không có khả năng lội nước nếu có cũng sâu không quá 1m.

Trong thời gian gần đây, Quân đội Nhân dân Lào mà đặc biệt lực lượng pháo binh có sự thay đổi rõ nét về mặt trang bị sau nhiều thập kỷ gần như không được tái vũ trang.

Hầu hết các mẫu pháo mới của Lào đều do Trung Quốc sản xuất, bên cạnh đó họ vẫn duy trì số lượng đáng kể các mẫu pháo có từ thời Liên Xô cũng như có nhiều chương trình cải tiến các loại khí tài pháo binh đã quá lỗi thời.

Pháo tự hành 2S3 Quân đội Nhân dân Lào


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại