Pantsir-S1 bị tên lửa Israel đánh tơi tả ở Syria: Nga cay đắng tìm cách thay thế

Tú Anh |

Trong quá trình thực chiến ở Syria, hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir của Quân đội Nga đã bộc lộ một loạt lỗi kỹ thuật yếu kém rất cần phải được khắc phục.

Defence Blog dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lục quân và Hải quân Nga hiện đang tỏ ra không hài lòng với các hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir (hay SA-22 theo mã định danh của NATO) và đang tìm cách thay thế chúng bằng tổ hợp hợp phòng không khác tiên tiến hơn và đỡ tốn kém hơn.

Với Lục quân Nga, Pantsir tỏ ra quá nặng nề, cồng kềnh và không hiệu quả trong việc đối phó với phần lớn các mối đe dọa tiềm ẩn. Trong khi đó, để bảo vệ các tàu chiến hoạt động ở vùng duyên hải và neo đậu trong cảng, Pantsir phiên bản hải quân cũng quá đắt đỏ và không thực sự hiệu quả.

Pantsir là hệ thống pháo/tên lửa đất đối không tầm trung được thiết kế để làm nhiệm vụ bảo vệ các tổ hợp công nghiệp và quân sự đối phó với nhiều loại mục tiêu khác nhau như máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, vũ khí tấn công chính xác, máy bay không người lái...

Tuy nhiên, quá trình thực chiến ở Syria, Pantsir đã bộc lộ một loạt lỗi kỹ thuật cần phải khắc phục. Ít nhất một hệ thống Pantsir-S1 đã từng bị máy bay chiến đấu Israel tập kích trực diện.

Pantsir-S1 bị tên lửa Israel đánh tơi tả ở Syria: Nga cay đắng tìm cách thay thế - Ảnh 1.

Hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất. Ảnh: Sputnik

Ngày 21/1/2019, Quân đội Israel (IDF) tuyên bố, trong quá trình tấn công các mục tiêu của Iran và Syria gần Thủ đô Damascus, họ đã phá hủy nhiều trận địa phòng không của Syria gồm cả tổ hợp phòng không tiên tiến Pantsir-S1.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Không quân Israel hủy diệt một hệ thống Pantsir-S1 mà không vấp phải sự chống trả nào. Ngày 10/5/2018, các máy bay tiêm kích Israel đã san phẳng nhiều mục tiêu quân sự của Syria trong đó có Pantsir-S1 do Nga chế tạo.

Theo đánh giá, Radar của hệ thống phòng không này không thể bắt và theo dõi kịp các mục tiêu cỡ nhỏ như máy bay không người lái và đầu đạn tấn công chính xác.

Chuyên gia Viktor Murakhovsky, nhà phân tích quân sự nổi tiếng người Nga đồng thời cũng là Tổng biên tập của Tạp chí "Kho Vũ khí của Tổ quốc" (Arsenal of Fatherland) từng đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình nội dung đề cập tới sự thất bại của các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 trong việc bảo vệ Căn cứ Không quân Hmeimim của Nga ở Syria.

Theo chia sẻ của Viktor Murakhovsky thì tại Syria, tổ hợp phòng không Pantsir-S1 trên thực tế đã không bám bắt các mục tiêu cỡ nhỏ, tốc độ thấp trong đó có cả máy bay không người lái (UAV) nhưng lại thường xuyên phát hiện được các chim trời cỡ lớn bay xung quanh căn cứ khiến các kỹ sư vận hành hết sức bối rối!

Hiện tại, Nga đang đầu tư chế tạo một phiên bản phòng không tiên tiến hơn dành cho lực lượng không quân có tên gọi Pantsir-SM và sẽ được trang bị những công nghệ điện tử hàng không, radar và tên lửa mới nhất.

Một dự án mới khác cũng đang được Nga thúc đẩy để bán những biến thể Pantsir "gặp vấn đề" ra nước ngoài với mức giá thấp.

Khoảng khắc tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của Quân đội Syria bị Israel tiêu diệt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại