Ông Kim Jong-un ca ngợi quân đội Triều Tiên

Minh Thu |

Chủ tịch Kim Jong-un đã ca ngợi những nỗ lực của quân đội Triều Tiên nhằm tái thiết các thị trấn bị mưa bão và ngập lụt tấn công.

Chủ tịch Kim Jong-un đã ca ngợi những nỗ lực của quân đội Triều Tiên nhằm tái thiết các thị trấn bị mưa bão và ngập lụt tấn công.

Hôm nay (15/9), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho hay ông Kim đã tới thăm tỉnh Bắc Hwanghae, phía nam thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 14/9. Khu vực này từng bị mưa bão tấn công, nhưng hiện nay mọi dấu vết tàn phá từ thiên tai đã không còn mà thay vào đó là nỗ lực tái thiết thành công biến vùng đất trở thành “tiên cảnh của xã hội chủ nghĩa”.

Chuyến thăm tới tỉnh Bắc Hwanghae là lần đi thị sát mới nhất của ông Kim tới các khu vực bị ảnh hưởng vì bão lũ trên cả nước trong thời gian gần đây.

Trước khi những cơn bão ập tới, Triều Tiên đã đưa ra nhiều cảnh báo để ngăn chặn thiệt hại về mùa màng cũng như thương vong cho người dân. Sau đó, chính phủ Triều Tiên đã cho điều động quân đội và đảng viên tới hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng để thực hiện công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai.

“Quân đội Triều Tiên đã tạo nên tất cả những điều kỳ diệu trên đất nước này”, KCNA dẫn lời ông Kim.

“Sức mạnh thực sự của quân đội Triều Tiên không chỉ nằm ở số lượng binh sĩ và sức mạnh của đạn được mà còn ở tình yêu mãnh liệt dành cho đất nước”, ông Kim nói thêm.

Theo bản tin được KCNA công bố hôm 14/9, Triều Tiên đã trải qua “hiện tượng thời tiết cực đoan” trong mùa hè năm nay với sự xuất hiện của những trận mưa lớn cùng bão lũ. Theo đó, lượng mưa đổ xuống trong năm nay ở Triều Tiên được đánh giá là cao thứ hai trong vòng 25 năm qua.

Cụ thể, Triều Tiên ghi nhận lượng nước mưa đổ xuống trong giai đoạn mùa hè trên cả nước trung bình là 852,3 mm. Con số này cao gấp 3 lần so với năm 2019.

Ngành nông nghiệp Triều Tiên là lĩnh vực dễ bị tổn thương do thời tiết và những trận bão cùng tình trạng ngập lụt trong mùa hè năm nay càng làm tăng mối lo về tình hình lương thực tại quốc gia này.

Do đó, trong thời gian gần đây, ông Kim cùng nhiều quan chức cấp cao Triều Tiên đã có những chuyến đi thị sát khu vực bị ảnh hưởng từ thiên tai và hối thúc giới chức địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả, cũng như giảm tối đa tác động gây sụt giảm năng suất nông nghiệp.

Ngoài ra, đảng Lao động Triều Tiên cũng đã kêu gọi trừng phạt nhiều quan chức trước cáo buộc lơ là trách nhiệm, không tuân thủ mệnh lệnh dẫn tới hậu quả hàng chục người dân thiệt mạng trong những trận mưa bão.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại